“Tân binh” võ phái Thiên Mục Sơn liệu có thể tiến sâu?

Võ sĩ 24 tuổi Nguyễn Mạnh Thi của đoàn Đồng Nai không giấu được cảm giác hồi hộp khi anh lần đầu tham gia tranh tài tại Giải Boxing, Võ thuật cổ truyền các VĐV xuất sắc tranh đai vô địch Let’s Viet năm 2016 (Chương trình được tài trợ độc quyền bởi Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát). Dù đã lên dây cót chuẩn bị trong hơn 3 tháng trước, nhưng hiện tại Mạnh Thi vẫn cảm thấy lo lắng vì không biết bản thân mình sẽ thể hiện như thế nào trên võ đài.

Huỳnh Hữu Đường: ngày về sóng gió của “thánh bẫy” đòn tay
Cuộc tái ngộ của “bông hồng gai” Phi Long và ĐKVĐ Ngũ Thị Thuyết

Nguyễn Mạnh Thi sinh năm 1992 tại Đồng Nai. Mối duyên của anh với võ cổ truyền được gói gọn trong 2 chữ “tình cờ”. Thi chia sẻ: “Trong một lần thấy các bạn võ sinh võ cổ truyền tập luyện, tôi bị hấp dẫn ngay bởi những bài quyền và thế võ của môn võ này. Từ đó tôi quyết định tìm đến môn võ này và gắn bó với nó trong suốt 3 năm đến nay.”

Duc-thien
Là môn sinh của võ đường Thiên Mục Sơn, học võ cổ truyền một thời gian dài nhưng Mạnh Thi lại rất ít khi đi thi đấu.

Là môn sinh của võ đường Thiên Mục Sơn, học võ cổ truyền một thời gian dài nhưng Mạnh Thi lại rất ít khi đi thi đấu. Thành tích của anh sở hữu hiện tại là tấm HCV Giải Võ cổ truyền các tỉnh miền Đông vừa giành được vào năm ngoái và một số huy chương khác ở các giải đấu của tỉnh.

Biết mình còn ít kinh nghiệm nên bản thân Mạnh Thi trong suốt mấy tháng qua đã nỗ lực tập luyện nhằm nâng cao thể lực lẫn kỹ thuật để có thể đạt phong độ tốt nhất khi thượng đài Đấu trường thép. Anh chia sẻ: “Tôi giành thời gian nhiều hơn cho việc tập luyện võ thuật. Sáng sớm tôi tập nhẹ trong 1 giờ, buổi sáng gần 3 giờ và chiều 2 giờ.”

Ngoài các bài tập nâng cao thể lực như chạy bộ, chống đẩy, Mạnh Thi còn cho biết anh tập trung tập luyện kỹ thuật bằng các bài tập với bao cát, đánh lam…

Đại diện cho đoàn Đồng Nai cùng các võ sĩ khác tham gia tranh tài, Mạnh Thi được ban huấn luyện đặt kỳ vọng khá nhiều. HLV chính của Mạnh Thi, ông Đặng Phạm Hoàng Giang nhận xét: “Mặc dù bề ngoài của Mạnh Thi có phần nhỏ con nhưng kỹ thuật của Thi rất tốt, đòn đánh của em cũng rất có lực. Điều mà ban huấn luyện lo lắng ở Thi là vấn đề tâm lý. Chúng tôi biết được rằng đây là lần đầu Mạnh Thi tham gia một giải đấu lớn như thế này, sẽ không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Vì thế chúng tôi luôn cổ vũ cho Thi để em thêm phần tự tin và thể hiện hết khả năng của mình”.

Đại diện cho đoàn Đồng Nai cùng các võ sĩ khác tham gia tranh tài, Đức Thiện được ban huấn luyện đặt kỳ vọng khá nhiều.
Đại diện cho đoàn Đồng Nai cùng các võ sĩ khác tham gia tranh tài, Mạnh Thi được ban huấn luyện đặt kỳ vọng khá nhiều.

Ở mùa giải tranh đai vô địch Let’s Viet năm trước, đoàn Đồng Nai có 2 võ sĩ giành vé vào chung kết là Thổ Tâm và Điễu Văn Sang, trong đó, Văn Sang xuất sắc giành được đai vô địch ở hạng cân 75 kg. Cùng theo dõi sự thể hiện của chàng “tân binh” đoàn Đồng Nai võ sĩ Mạnh Thi trong trận đấu gặp võ sĩ Lơ Mu Ha Nhật (Lâm Đồng) để giải đáp câu hỏi: Liệu chàng “tân binh” Nguyễn Mạnh Thi có thể tiến sâu ở Đấu Trường Thép năm nay?

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 14g, thứ bảy 21/5 tại CLB Võ thuật Quân khu 7 (số 2, Phổ Quang, Tân Bình, TP.HCM), được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình Let’s Viet – VTC 9.  Giải Boxing, Võ thuật cổ truyền các VĐV xuất sắc tranh đai vô địch Let’s Viet do kênh truyền hình Let’s Viet tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ độc quyền Tập đoàn Number 1 (Tân Hiệp Phát).

Quang Phong