Thái Lan có Muay, Trung Quốc có Sanda

Sanda – Tán đả – hay “Tán thủ đả lôi đài” là một cái tên ít người biết về bộ môn Shanshou (Tán thủ).

Cảnh sát hạ gục tên côn đồ trên phố bằng cú đá Capoeira
Johnny Trí Nguyễn làm phim nào lỗ phim đó

Sanda sử dụng võ thuật đấm, đá, nhấn, quăng, quật và các kỹ thuật tấn công, phòng thủ khác, môn này được coi như một môn thể thao chiến đấu hiện đại và là một phần quan trọng của võ thuật Trung Hoa.

Sanda ngày nay là một sân chơi lớn đang dần thể hiện sức cạnh tranh không hề thua kém những giải đấu Kickboxing hay Muay Thái. Sở hữu hệ thống kỹ thuật phong phú, bao gồm đấm đá (thậm chí cả chỏ gối), cho phép bắt chân, vật ngã… cho nên trên sàn Sanda, ta dễ dàng bắt gặp nhiều pha đòn hiếm thấy ở các bộ môn khác – thậm chí cả những trường hợp võ sĩ bị đánh rơi khỏi cả võ đài.

Chính vì có giới hạn võ đài nên thi đấu Sanda có phần khác biệt với các môn đối kháng khác. Võ sĩ phải có những chiến thuật hợp lí hơn và khả năng bao quát, canh thời điểm tấn công và ép góc đối phương tốt hơn.

Cùng VoThuat.vn xem video tổng hợp những pha ra đòn ấn tượng của Sanda để hiểu hơn về môn võ này:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”75596″]

Minh Tâm