Thợ rèn Nhật hồi sinh con dao rỉ sét một cách kì diệu

Những thanh kiếm của người Nhật không phải chỉ là một lưỡi dao dài dùng làm vũ khí mà mang theo rất nhiều ý nghĩa. 

Ngạc nhiên với sức mạnh từ “lá bài ám khí”
“Đứa con của quỷ” trổ tài nội trợ và khiêu vũ cùng mọi người

Người Trung Hoa cũng như người Việt Nam cũng chú trọng đến kiếm nhưng quá lắm chỉ coi như một kỹ năng cần điêu luyện, trái lại người Nhật lại nâng thanh kiếm và cách sử dụng lên hàng “đạo” – kiếm đạo (kendo) – và thanh kiếm gắn liền với sinh mạng và nhân cách của người kiếm sĩ (samurai).

Nhưng hãy gác lại những câu chuyện quá nổi tiếng về kiếm Nhật, ngay cả đến một chiếc dao rỉ sét, những thợ rèn Nhật cũng “hồi sinh” nó trở thành một con dao y như mới mà chỉ dùng phương pháp chà những mảng rỉ sét và mài lại bằng các loại đá mài.

Tỉ mỉ, chi tiết và vô cùng khoa học, đó là những gì hội tụ ở những người thợ rèn Nhật Bảng để có thể tạo ra những tác phẩm sắc bén đầy nghệ thuật.

Cùng VoThuat.vn tận mắt xem quá trình “hồi sinh” con dao của người Nhật:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”82317″]

Trần Tâm (sưu tầm)