“Tia chớp Phillipines” Nonito Donaire tìm đường trở lại hạng gà

Sau thất bại trước Carl Frampton, tay đấm được mệnh danh là “Tia chớp Phillipines” Nonito Donaire muốn xuống hạng gà do thấy thể trạng không thích hợp ở hạng cân hiện tại.

Theo ông bầu Richard Schaefer cho biết, Nonito Donaire sẽ trở lại hạng gà trong trận đấu sắp tới. Schaefer nói: “Có một điều rất rõ ràng là Donaire không phù hợp ở hạng cân 126lbs, anh ấy không đủ sức mạnh để đả thương đối thủ ở hạng cân này, đáng ra Donaire nên thi đấu ở hạng cân thấp hơn như 122lbs hay 118lbs. Chúng tôi đang bàn bạc với tay đấm này về việc trở lại hạng cân 118lbs và nó có thể tạo cho Donaire cơ hội thăng tiến hơn”.

Tay đấm này gần như bất bại ở hạng ruồi và hạng gà, hiện thời đang nắm giữ đai vô địch WBO hạng siêu gà. Võ sĩ gốc Phillipines này đang giữ thành tích 38 trận thắng và chỉ có 5 trận thua. Tuy từng được cho là Manny Pacquiao thứ 2 của Phillipines, nhưng Donaire vẫn không thể được như những gì NHM trông đợi. Vì anh gặp khá nhiều rắc rối về mặt thể hình (chỉ cao 168 cm).

Donaire nổi tiếng với lối đánh linh hoạt và tốc độ ra đòn chóng mặt. Đặc biệt với lối đánh switch style (thường xuyên thay đổi thế đứng trái và phải) khiến nhiều đối thủ gặp khó khăn. Với việc trở lại hạng gà, tay đấm này mong sẽ giành được chức vô địch WBC hoặc ít nhất là có chuỗi chiến thắng ít nhất là 3 trận đấu.

Quang Phượng