Tiêu chí tuyển chọn mỹ nhân cho các anh hùng hành động

50 năm qua, tiêu chí tuyển chọn mỹ nhân cho các anh hùng hành động của điệp viên 007 dường như không thay đổi.

Những mỹ nhân che mặt bí ẩn trong phim võ hiệp
Mỹ nhân bỏ nghề người mẫu để thành võ sĩ quyền Anh

Trong những bộ phim hành động của Hollywood, ngoài nội dung kịch bản hấp dẫn thì phim còn thành công một phần nhờ dàn xế hộp siêu sang và những mỹ nhân quyến rũ. Đây có thể được xem là mẫu số chung cho các bom tấn hành động như 007, Transporter, Fast & Furious hay Mission: Impossible.

Nói đến thể loại phim hành động của Hollywood, người xem sẽ nghĩ ngay đến sự kết đôi giữa các anh hùng với những bóng hồng xinh đẹp, thông minh, thiện chiến. Các đạo diễn cũng có những tiêu chí để chọn cho mình những người đẹp khiến bộ phim hấp dẫn hơn.

Dàn người đẹp của James Bond thường có mái tóc màu hạt dẻ. Dàn người đẹp của James Bond thường có mái tóc màu hạt dẻ.
Dàn người đẹp của James Bond thường có mái tóc màu hạt dẻ.

Bóng hồng của James Bond

Với điệp viên James Bond, những bóng hồng trong suốt 50 năm qua đa phần đều có những đặc điểm chung nhất định. Đó phải là những người đẹp có mái tóc màu hạt dẻ, tuổi từ 29 trở lên và chiều cao phải thấp hơn James Bond.

5 phần phim 007 của Daniel Craig có đến 4 người đẹp tóc nâu.
5 phần phim 007 của Daniel Craig có đến 4 người đẹp tóc nâu.

Những bóng hồng từng “qua tay” Bond, nhiều người trong số họ sở hữu mái tóc màu nâu, hạt dẻ. Cụ thể, có đến 19 người đẹp có màu tóc nâu, 9 người tóc vàng, 8 người tóc đen và 7 người tóc đỏ. Trong số những nam tài tử từng thủ vai James Bond, riêng Daniel Craig đã “ẵm trọn” 4 người đẹp có mái tóc màu nâu trong 5 phần phim mà anh góp mặt.

Về chiều cao, James Bond không có thân hình nổi bật và to cao vượt trội (1,78m) nên những người đẹp sánh đôi bên cạnh điệp viên đào hoa này cũng có chiều cao trung bình khoảng 1,70m.

Famke Janssen có chiều cao "khủng" nhất là 1,80m.
Famke Janssen có chiều cao “khủng” nhất là 1,80m.
Danh hiệu "Bond girl lùn nhất" thuộc về Jane Seymour.
Danh hiệu “Bond girl lùn nhất” thuộc về Jane Seymour.

Trong lịch sử các Sao nữ từng thủ vai “Bond girl”, nữ diễn viên Famke Janssen trong phần phim Golden Eye (1995) có chiều cao “khủng” nhất là 1,80m, may mắn là nam tài tử gạo cội Pierce Brosnan có chiều cao 1,88m nên không bị “lệch tông”. Danh hiệu “Bond girl lùn nhất” thuộc về Jane Seymour trong phần phim Live And Let Die (1973) có chiều cao khiêm tốn là 1,60m.

Quốc tịch của các Bond girl cũng là một điểm đáng chú ý. Các người đẹp từ nhiều quốc gia như Mỹ, Nga, Italia, Thụy Điển, Philippines, Trung Quốc, Jamaica, Ba Lan hay Anh.

Honor Blackman khi tham gia Goldfinger (1964) đã bước vào tuổi 39.
Honor Blackman khi tham gia Goldfinger (1964) đã bước vào tuổi 39.

Nhưng điệp viên 007 lại thích gắn đôi với những người đẹp có quốc tịch từ Mỹ nhất (10 người), sau đó là các cô nàng từ Pháp (9 người) và Anh (6 người), mặc dù James Bond là người Anh “chính cống”.

Tuổi của các mỹ nhân trung bình là 29. Trong đó, cô đào già nhất là của Honor Blackman khi tham gia Goldfinger (1964) đã bước vào tuổi 39.

 Daniela Bianchi trở thành Bond girl trẻ nhất trong lịch sử.
Daniela Bianchi trở thành Bond girl trẻ nhất trong lịch sử.

Trái ngược với nữ diễn viên người Anh, trong phần phim From Russia with Love (1963), nữ diễn viên Daniela Bianchi được ghi nhận là mới 21 tuổi,  trở thành Bond girl trẻ nhất trong lịch sử.

Mỹ nhân trong Fast & Furious

Với loạt phim Fast & Furious, nữ diễn viên người Tây Ban Nha Elsa Pataky được coi là “nhừ” nhất là 35 tuổi khi cô tham gia Fast Five và hai năm sau khi đã ở tuổi 37, cô tiếp tục vào Fast & Furious 6 (2013). Trong khi đó, độ tuổi trung bình từ của các người đẹp trong series phim này là từ 21 – 23 tuổi. Hai người đẹp có tuổi đời trẻ nhất là cô nàng Devon Aoki và Jordana Brewste 21 tuổi.

Devon Aoki (trái) và Jordana Brewste (phải) là những người đẹp trẻ nhất Fast & Furious.
Devon Aoki (trái) và Jordana Brewste (phải) là những người đẹp trẻ nhất Fast & Furious.
Devon Aoki chỉ cao 1,65m sánh vai Paul Walker.
Devon Aoki chỉ cao 1,65m sánh vai Paul Walker.

Tương tự như James Bond, có vẻ như Dominic Toretto (Van Diesel) và Brian Oconnor (Paul Walker) đều thích những người đẹp tóc nâu. Người đẹp Michelle Rodriguez (Fast 1, 4, 6, 7), Jordana Brewste (Fast 1), Gal Gadot (Fast 4, 5, 6), Eva Mendes (Fast 5, 6), Devon Aoki hay  Nathalie Kelley đều có mái tóc màu nâu hạt dẻ.

Đặc biệt, nhiều người đẹp có quốc tịch Mỹ (4 người), còn lại đến từ Israel (Gal Gadot), Tây Ban Nha (Elsa Pataky), Peru (Nathalie Kelley) và Ireland (Rita Ola).

Dàn mỹ nhân của Fast & Furious phần lớn có tóc màu nâu.
Dàn mỹ nhân của Fast & Furious phần lớn có tóc màu nâu.

Trong phim, người xem dễ dàng nhận thấy các sao nam của Fast & Furious đều có chiều cao trung bình 1,80m, Van Diesel cao 1,82, Paul Walker 1,88m, Tyrese Gibson 1,81m hay “khủng nhất” có Dwayne Johnson với chiều cao 1,93m.

Gal Gadot (trái) tự tin "đọ" chiều cao cùng các sao nam, trong khi Elsa Pataky (thứ ba từ trái qua) lại lọt thỏm.
Gal Gadot (trái) tự tin “đọ” chiều cao cùng các sao nam, trong khi Elsa Pataky (thứ ba từ trái qua) lại lọt thỏm.

Tuy vậy, những người đẹp trong phim lại có chiều cao khá khiêm tốn, dưới 1,70m. Trong số đó, mỹ nhân cao nhất là cựu hoa hậu Israel, Gal Gadot có chiều cao 1,75m, còn người đẹp thấp nhất là Elsa Pataky cao 1,61m.

Mỹ nhân trong Người vận chuyển

Anh chàng Frank Martin của loạt phim Người vận chuyển/Transporter lại có xu hướng thích chọn những người đẹp trẻ trung, cao ráo, sở hữu mái tóc màu vàng hoặc nâu.

Tuổi đời của các nữ diễn viên tham gia Transporter trong khoảng từ 23 – 26 và đến như nhiều quốc gia khác nhau như Mỹ, Anh, Nga, Đài Loan, Đan Mạch hay Trung Quốc.

Kate Nauta trong Transporter 2.
Kate Nauta trong Transporter 2.

Trong số này, cô đào nhiều tuổi già nhất từng sánh vai với Frank Martin là nữ diễn viên người Anh Gabriella Wright tham gia phần 5 Transporter: Refueled khi cô đã bước vào tuổi 32. Còn nữ diễn viên người Mỹ Kate Nauta năm 23 tuổi đã góp mặt trong Transporter 2 (2005).

Trong phim Người vận chuyển, nhân vật Martin Frank của Jason Statham cao 1,78m, vì vậy, dàn người đẹp của Transporter có chiều cao trung bình từ 1,70m trở lên, thấp nhất trong số này thuộc về mỹ nhân xứ Đài Thư Kỳ với chiều cao 1,68m.

Thư Kỳ thấp nhất trong số mỹ nhân của Transporter.
Thư Kỳ thấp nhất trong số mỹ nhân của Transporter.

Bộ sưu tập người đẹp của Nhiệm vụ bất khả thi

Nam tài tử Tom Cruise khi thể hiện điệp viên Ethan Hunt, anh thường chọn cho mình những người đẹp đến từ hai quốc gia là Mỹ (5 người) và Anh (3 người), có độ tuổi trung bình từ 30 – 36.

Thandie Newton giữ kỷ lục bóng hồng trẻ tuổi nhất của Nhiệm vụ bất khả thi.
Thandie Newton giữ kỷ lục bóng hồng trẻ tuổi nhất của Nhiệm vụ bất khả thi.

Điều dễ nhận thấy là các bóng hồng tham gia Mission Impossible thường khá “nhừ” khi đã bước vào tuổi băm. Trừ trường hợp Thandie Newton trong Mission Impossible 2 (2000) khi đó mới 18 tuổi. Giữ kỷ lục cao tuổi nhất gồm nữ diễn viên người Anh Kristin Thomas và Paula Patton trong ở độ tuổi 36.

Phần lớn các người đẹp có chiều cao trung bình dưới 1,70m, đơn giản “người hùng” của phim do nam tài tử Tom Cruise chỉ có chiều cao khá hạn chế là 1,70m.

Emmanuelle Béart cao hơn hẳn so với chiều cao 1,70m của Tom Cruise.
Emmanuelle Béart cao hơn hẳn so với chiều cao 1,70m của Tom Cruise.

Dường như các anh hùng trong phim hành động đều dành tình yêu cho các người đẹp có mái tóc màu hạt dẻ thay vì màu vàng hoe. Ethan Hunt của Mission Impossible cũng không là ngoại lệ.

Tom Cruise yêu tóc màu hạt dẻ hơn nhưng Léa Seydoux (phải) lại có mái tóc vàng.
Tom Cruise yêu tóc màu hạt dẻ hơn nhưng Léa Seydoux (phải) lại có mái tóc vàng.

Tương tự như các người đẹp của Transporters, những mỹ nhân được Tom Cruise lựa chọn tham gia vào phim của anh đều là những ngôi sao nổi tiếng từ trước đó.

Theo Dân Việt