Tin nhanh ASIAD 2018: Vật Việt Nam tiếp tục ‘im hơi lặng tiếng’

(VoThuat.vn) – Trong ngày thi đấu hôm nay, 2 VĐV của đội tuyển vật quốc gia Việt Nam đã để thua một cách chóng vánh.

Sau tấm HCB của Nguyễn Thị Lụa tại nội dung 48kg dành cho nữ tại ASIAD 2010, vật Việt Nam lại hoàn toàn trắng tay tại ASIAD 4 năm sau. Và tại kỳ ASIAD 2018 lần này, Ban huấn luyện cùng các thành viên đội tuyển vật quốc gia cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng.

Đấu vật là môn thể thao có lịch sử lâu đời, tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới và có nhiều biến thể khác nhau. Tại Việt Nam, đấu vật là một trò chơi dân gian mang tính cổ truyền ở hầu hết các tỉnh miền Bắc và thường được tổ chức dưới dạng các hội vật vào tháng Giêng âm lịch. Vì là một môn thể thao mang tính chất tín ngưỡng dân gian nên môn thể thao này không thu hút được sự chú ý của khán giả và nhà đầu tư.

Trong ngày thi đấu hôm nay, ở nội dung vật tự do hạng cân 68 kg, Nguyễn Thị Vinh đã thúc thủ trước VĐV Jang Eunsil (Hàn Quốc) với tỷ số 2-6. Trong trận tứ kết vật Greco hạng cân 60kg nam, Đới Đăng Tiến cũng thất bại trước VĐV dày dạn kinh nghiệm người Kazakhstan Mirambek Ainagulov.

Ngày mai (22/8), Nguyễn Bá Sơn sẽ bắt đầu tranh tài tại vòng 1/8 nội dung vật Greco 77kg nam.

VoThuat.vn sẽ tiếp tục cập nhật kết quả thi đấu của các môn võ thuật Việt Nam tại ASIAD 2018 đến quý độc giả.

Anh Thư