Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm phân tài trên võ đài

Với màn thi đấu võ thuật ứng dụng trên sàn đấu, những chiến sĩ cảnh sát cơ động, đặc nhiệm thuộc Bộ Công an phải phân cao thấp trong 3 hiệp đấu.

Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm phân tài trên võ đài
Sức mạnh của lực lượng tinh nhuệ Quân đội Việt Nam.

Chiều 1/7, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) tổ chức giải thi đấu bộ môn võ thuật ứng dụng. Vòng chung kết có 4 cặp đấu ở các hạng cân.
Chiều 1/7, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) tổ chức giải thi đấu bộ môn võ thuật ứng dụng. Vòng chung kết có 4 cặp đấu ở các hạng cân.
Trước những màn thi đấu phân cao thấp của cảnh sát đặc nhiệm, cơ động, các huấn luyện viên chỉnh trang phục và dặn dò chiến sĩ.
Trước những màn thi đấu phân cao thấp của cảnh sát đặc nhiệm, cơ động, các huấn luyện viên chỉnh trang phục và dặn dò chiến sĩ.
Cặp đấu đầu tiên ở hạng 54 kg. Vũ Mạnh Cường (áo đỏ) thuộc Trung đoàn cơ động, Đặc nhiệm Tây Bắc, và Nguyễn Nhật Thanh, Trung đoàn cảnh sát cơ động miền Tây Nam Bộ.
Cặp đấu đầu tiên ở hạng 54 kg. Vũ Mạnh Cường (áo đỏ) thuộc Trung đoàn cơ động, Đặc nhiệm Tây Bắc, và Nguyễn Nhật Thanh, Trung đoàn cảnh sát cơ động miền Tây Nam Bộ.
Trong hiệp đầu Vũ Mạnh Cường liên tiếp ra những cú đấm nguy hiểm.
Trong hiệp đầu Vũ Mạnh Cường liên tiếp ra những cú đấm nguy hiểm.
Khiến đối phương bị thương nhẹ ở mặt.
Khiến đối phương bị thương nhẹ ở mặt.
Tuy nhiên càng về cuối hiệp đấu Nguyễn Nhật Thanh lấn át, liên tiếp phản đòn. Kết thúc 3 hiệp đấu Thanh là người thắng cuộc.
Tuy nhiên càng về cuối hiệp đấu Nguyễn Nhật Thanh lấn át, liên tiếp phản đòn. Kết thúc 3 hiệp đấu Thanh là người thắng cuộc.
Trong bộ môn võ thuật ứng dụng có 18 đơn vị tham gia với trên 100 chiến sĩ, thi đấu ở 7 hạng cân. Các chiến sĩ thi đấu đều thuộc các trung đoàn Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm ở các địa phương, khu vực, được huấn luyện với nhiều loại võ khác nhau.
Trong bộ môn võ thuật ứng dụng có 18 đơn vị tham gia với trên 100 chiến sĩ, thi đấu ở 7 hạng cân. Các chiến sĩ thi đấu đều thuộc các trung đoàn Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm ở các địa phương, khu vực, được huấn luyện với nhiều loại võ khác nhau.
Màn lấy đà đạp vào ngực đối phương rồi đấm liên tiếp vào mặt để uy hiếp, được coi là một trong những món đòn lợi hại của cảnh sát cơ động đặc nhiệm. Trong cuộc thi phân cao thấp, các chiến sĩ được phép dùng cả chân lẫn tay.
Màn lấy đà đạp vào ngực đối phương rồi đấm liên tiếp vào mặt để uy hiếp, được coi là một trong những món đòn lợi hại của cảnh sát cơ động đặc nhiệm. Trong cuộc thi phân cao thấp, các chiến sĩ được phép dùng cả chân lẫn tay.
Sau giờ nghỉ giữa mỗi hiệp đấu, các chiến sĩ được hai người chăm sóc, từ bóp chân, tay, lau mặt đến chỉnh trang phục...
Sau giờ nghỉ giữa mỗi hiệp đấu, các chiến sĩ được hai người chăm sóc, từ bóp chân, tay, lau mặt đến chỉnh trang phục…
Đội cảnh sát đặc nhiệm 3 Đà Nẵng gồm 7 chiến sĩ tham gia, trong đó có 2 người vào chung kết, một người giành huy chương đồng. Tuy nhiên quá trình thi đấu có người bị thương ở chân.
Đội cảnh sát đặc nhiệm 3 Đà Nẵng gồm 7 chiến sĩ tham gia, trong đó có 2 người vào chung kết, một người giành huy chương đồng. Tuy nhiên quá trình thi đấu có người bị thương ở chân.
Trên khán đài, mỗi khi bắt đầu trận đấu, tiếng hò hét từ đồng đội lại vang lên.
Trên khán đài, mỗi khi bắt đầu trận đấu, tiếng hò hét từ đồng đội lại vang lên.
Người chiến thắng ngoài việc được tặng thưởng tiền, huy chương, sẽ được khen thưởng, động viên từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Bộ môn võ thuật ứng dụng nhằm giúp các chiến sĩ cảnh sát cơ động, đặc nhiệm nâng cao năng lực, kỹ chiến thuật chiến đấu.
Người chiến thắng ngoài việc được tặng thưởng tiền, huy chương, sẽ được khen thưởng, động viên từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Bộ môn võ thuật ứng dụng nhằm giúp các chiến sĩ cảnh sát cơ động, đặc nhiệm nâng cao năng lực, kỹ chiến thuật chiến đấu.

Theo VnExpress

Có thể bạn quan tâm: Thót tim màn biểu diễn khí công Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=cJvEa0fSMyg