Võ sĩ UFC vượt qua căn bệnh ung thư và tiếp tục thi đấu

Diego Rivas muốn trở thành nhà vô địch UFC và sau khi vượt qua được canh bệnh ung thư, võ sĩ bất bại này muốn tiếp tục thi đấu dù mọi người cấm cản.

Conor Mcgregor muốn “chơi lớn” trong trận đấu với Mayweather?
Phía St-Pierre lên tiếng đòi đấu với McGregor

Rivas là võ sĩ đến từ Chile đang sở hữu 7 trận toàn thắng trong suốt thời gian thi đấu chuyên nghiệp. Sau chiến thắng bằng knock-out ở sự kiện UFC Fight Night 82, anh được bác sĩ thông báo về tình trạng sức khỏe và biết mình mắc chứng bệnh ung thư. Đây thực sự là một tin sốc cho chàng trai chỉ mới 25 tuổi này.

rivas

Theo như MMAfighting cho biết, bác sĩ đã thông báo với anh chỉ còn sống khoảng 1 tháng nữa vì bệnh ung thư. Rivas đã bình luận như sau: “Mọi thứ quay ngược 180 độ khi tôi nghe thông tin này, tôi còn có dự định tiếp tục thi đấu thêm ít nhất 2 trận đấu nữa trong năm đó. Sau chiến thắng bằng knock-out tôi đã tạo được vị thế khá tốt trong UFC tuy nhiên mọi thứ đều không diễn ra như tôi mong muốn. Suốt thời gian đã rất khó khăn với tôi, mọi thời gian đó tôi chỉ biết run rẩy”.

221558-thumb

Sau khi bị chẩn đoán, Rivas được phẫu thuật khẩn cấp. May mắn thay, cuộc phẫu thuật thành công, anh cần 1 tháng để để xạ trị và 3 tháng để hồi phục hoàn toàn. Anh đã có thể luyện tập và sẽ tiếp tục thi đấu. Võ sĩ ở hạng lông này dự định sẽ trở lại sàn đấu ở hạng gà và có gắng lọt vào top 15 của UFC trong năm 2017.

Nguyễn Thái