Amanda Nunes: Rousey không dám trở lại

Nữ hoàng mới của UFC – Amanda Nunes thừa nhận cô khá nghi ngờ về khả năng trở lại thi đấu của Ronda Rousey.

Miesha Tate: Amanda Nunes chỉ biết cắm đầu và đánh

Amanda Nunes: Tôi là ứng cử viên xứng đáng nhất thách đấu Miesha Tate

Ronda Rousey đã không thi đấu cho UFC kể từ khi mất đai vô địch hạng cân Bantamweight vào tay Holly Holm vào tháng 11 năm ngoái. Ngay khi Rousey lui về ‘ở ẩn’, thì chiếc đai vô địch hạng cân Bantamweight đã đổi chủ không ít lần, và người mới nhất đang sở hữu chiếc đai này chính là Amanda Nunes.

Cụ thể hồi đầu tháng Bảy vừa qua, Amanda Nunes đã có chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước Miesha Tate tại sự kiện UFC 200. Với thắng lợi này, Amanda Nunes cũng đã nhận được quyền tự lựa chọn cho mình đối thủ tiếp theo. Và trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nữ võ sĩ người Brazil cũng đã thừa nhận cô rất muốn được so tài cùng Rousey.

“Đó sẽ là một trận đấu rất đáng chờ đợi, vì Rousey chính là một trong những võ sĩ xuất sắc nhất lịch sử còn tôi thi đang là nhà vô địch. Tôi cũng làm nên lịch sử cho đất nước tôi. Đây là một cuộc chiến có ý nghĩa, và lại diễn ra trong một sự kiện rất lớn của UFC (UFC 205). Đây sẽ là một trong những trận đấu sẽ đi vào sử sách.”

“Tuy nhiên nếu Rousey không trở lại, thì tôi muốn được chiến đấu với Julianna Pena. Cô ấy hiện đang sở hữu chuỗi trận toàn thắng (4). Do đó không có gì bất hợp lý nếu tôi đối đầu cùng cô ấy.”

Xuân Anh