Bị GSP từ chối thi đấu Michael Bisping chuyển sang Nick Diaz

Michael Bisping mong muốn Nick Diaz có thể thi đấu với mình tại UFC 206 sau khi GSP từ chối lời thách đấu của anh cách đây vài ngày.

Werdum bị đuổi khỏi UFC TV vì phản đối Reebok
Conor McGregor sẽ giải nghệ vì người yêu?

“Nếu GSP không thể thi đấu, thì Nick Diaz là người tôi chọn tiếp theo. Trận đấu cuối cùng của anh ta là tại UFC 185 với Anderson Silva. Nếu Nick muôn thi đấu tôi sẽ đáp ứng.

Nếu ai chiến thắng trong trận đấu của tôi sẽ gặp một trong 4 người Luke Rockhold, Chris Weidman, Yoel Romero và Jacare Souza. Tôi cũng rất muốn thi đấu với 4 người họ, trong đó Chris Weidman là người tôi muốn đấu nhất. Tôi đã đánh bại Rockhold. Tôi không tránh né bất kỳ ai”.

Michael Biping đang sốt sắng tìm đối thủ cho mình tại UFC 206.
Michael Biping đang sốt sắng tìm đối thủ cho mình tại UFC 206.

Nếu Michael Bisping muốn Nick Diaz có thể thi đấu với anh tại UFC 206, thì trước tiên Nick Diaz phải đóng đầy đủ số tiền phạt 75.000 USD cho Ủy ban thể thao Nevada trước khi anh có thể thi đấu bất kỳ trận đấu nào.

Dường như rất ít cái tên nào có thể thi đấu với Michael Bisping tại UFC 206. Nếu GSP và Diaz không thể thi đấu với anh tại UFC 206 thì rất có khả năng trận đấu kế tiếp của anh sẽ diễn ra vào năm 2017.

H.C