Mike Tyson: ‘Tôi không kiếm chác gì khi thượng đài trở lại’

(VoThuat.vn) – Huyền thoại quyền Anh hạng nặng Mike Tyson xác nhận trở lại võ đài, và sẽ dùng số tiền thu được từ các trận đấu sắp tới để làm từ thiện.

“Tôi đang ở trong trạng thái thể lực tốt nhất. Giờ tôi nặng 104 kg và sẽ tiếp tục giữ phom như này. Có lẽ Chúa đã rủ lòng thương”, Mike Tyson nói với rapper Lil Wayne trong chương trình phát thanh Young Money Radio hôm 24/5. “Tôi đã sẵn sàng giúp đỡ những người kém may mắn. Tôi sẽ bắt đầu kế hoạch ấy, bắt đầu từ trận đấu từ thiện sắp tới”.

Mike Tyson xuất hiện trong trận tái đấu giữa Wilder và Fury hồi tháng 2/2020. Ảnh: Reuters.

Giữa tuần trước, Shannon Briggs thông báo kiếm được kèo đấu với Tyson. Sau đó, Evander Holyfield cũng bóng gió về một trận biểu diễn với “Mike thép”. Tuy nhiên, địa điểm và thời gian của những trận này chưa được công bố chính thức.

Tyson treo găng từ năm 2005, sau khi thua ba trong bốn trận cuối sự nghiệp. Dù từng nghiện ma túy, vào tù, lối đánh tấn công dũng mãnh của cựu võ sĩ 53 tuổi vẫn trở thành niềm cảm hứng cho nhiều võ sĩ trẻ, và được công chúng mến mộ.

Bằng tầm ảnh hưởng của ông, Tyson hy vọng giúp đỡ được nhiều người đang trong hoàn cảnh khó khăn, giống như ông thuở mới lập nghiệp. “Tôi sẽ dùng số tiền này để giúp những người vô gia cư hoặc mắc nghiện. Tôi đã từng như vậy và hiểu nỗi thống khổ ấy đáng sợ như nào. Rất ít người có thể sống sót giống như tôi”, huyền thoại người Mỹ nói tiếp.

Bên cạnh Tyson, Wladimir Klitschko cũng xuất hiện những ngày gần đây, trong vai trò tư vấn cho Holyfield. Điều này làm dấy lên đồn đoán về một làn sóng trở lại của những huyền thoại quyền Anh hạng nặng một thời.

Khi được hỏi về đối thủ, Tyson không trả lời trực tiếp. “Tôi có nhiều lựa chọn bởi nhiều tay đấm muốn tham dự trận đấu này. Đội của tôi đang liên lạc với một số cái tên đình đàm, và có thể ký hợp đồng trong vòng một tuần nữa”, ông lấp lửng. “Hãy quên chuyện tiền nong của tôi đi, bởi tôi sẽ không kiếm chác gì từ những trận này. Vợ tôi thì có thể, bởi cô ấy là một phần trong ban tổ chức sự kiện. Nhưng chắc chắn, rằng tiền tôi kiếm được sẽ được quyên góp cho những thứ mà tôi trân quý”.

Theo VnExpress