(Vothuat.vn) – Nhà vô địch hạng nặng Deontay Wilder đã chia sẻ những cảm xúc của mình trên mạng xã hội về danh hiệu nhận được.

Võ sĩ người Mỹ đã gặp giáo hoàng Francis khi đi du đấu tại Rome vào tháng 12 và là một trong ba võ sĩ được giáo hoàng chia sẻ với khán giả, cùng Muhammad Ali và Riddick Bowe.

Wilder có dịp gặp gỡ giáo hoàng Francis

Trong buổi lễ tại thành phố Vatican vào tháng trước, Wilder đã được vinh danh là đại diện quyền Anh vì hòa bình, đương kim vô địch WBC đã lên Twitter chia sẻ niềm tự hào của mình về giải thưởng. Cụ thể anh viết:

“Một người đàn ông sống chan hòa vào ban ngày, nhưng lại là quái thú vào ban đêm”.

“Tôi nhìn vào những điều này như là tình yêu, hòa bình hay nơi nào đó trong cuộc sống mà bạn đang cố gắng chiến đấu vì nó”.

“Sẽ không dễ dàng để làm được điều đó mà không làm tổn thương một vài người khác”.

“Cảm ơn @Pontifex, @WBCBoxing và những gì liên quan. Chúc tất cả nhiều điều tốt lành”.

Những lời chia sẻ của WIlder trên Twitter

Nói thêm về danh hiệu đại sứ Boxing vì hòa bình, đây là danh hiệu được tạo ra bởi tổ chức Scholas Occurent mà đức giáo hoàng Francis thành lập khi còn là tổng giám mục tại Argentina. Mục tiêu chính của tổ chức là tạo điều kiện cho trẻ em ở các vùng khó khăn có

cơ hội thoát nghèo thông qua thể thao, với 2 bộ môn chủ yếu là quyền Anh và bóng đá.

San San


Tin liên quan: