Một võ sĩ UFC bị chết não khi thi đấu quyền anh

Cựu võ sĩ UFC và MMA, Tim Hague đã phải chịu một chấn thương bi kịch sau trận đấu quyền anh vào tối thứ 6 vừa qua.

McGregor phải làm 5 điều này nếu muốn thắng được Mayweather
Tuyệt chiêu “lấy thịt đè người” của võ sĩ sumo khi đối đầu huyền thoại kickboxing

Cựu võ sĩ UFC hạng nặng Tim Hague được cho là đã bị chết não sau khi phải chịu một cú đấm dữ dội sau trận thua vào hôm thứ sáu tại Edmonton, Alberta, Canada. Hague đã có trận đấu với Adam Braidwood tại Trung tâm hội nghị Shaw và đã bị knock out tại hiệp thứ hai.

Braidwood (8 trận thắng – 1 trận thua, 7 trận thắng bằng knock out) đã thực hiện một cú đấm trúng ngay vào đầu của Hague và cựu võ sĩ UFC đã ngã xuống, đầu anh cũng bị đập mạnh xuống sàn. Ngay sau trận đấu Hague rõ ràng đã được đưa đến bệnh viện. Từ đó, mọi thứ trở nên nghiêm trọng với võ sĩ người Canada khi anh đã phải phẫu thuật để giảm áp lực xuất huyết não.

James Lynch của Sportnet là người đầu tiên báo cáo về tình trạng của Hague, lúc đó anh đã bị hôn mê. Mike Russell của Realfightstories.com sau đó đã thông tin rằng các bác sĩ đã tuyên bố rằng Hague đã bị chết não.

Mike Russell đã thông báo trên Twitter rằng: “Các đồng đội có mặt cùng Hauge tại bệnh viện đã nói với tôi rằng các bác sĩ đã tuyên bố Hugue đã bị chết não từ 2 giờ trước. Đây là một bi kịch. Gửi những lời động viên của chúng tôi đến gia đình anh ấy.”

Hague tham dự trận đấu với Braidwood với thành tích 1 trận thắng và 2 trận thua, trận thua gần đây nhất của anh là vào tháng 12 vừa qua. Trận đấu cuối cùng của anh tại MMA là vào tháng 7 năm 2016 khi anh bị knock out bởi một cú đá vào đầu và những cú đấm liên tiếp của Michael Andryszak. Hauge có thành tích 21 trận thắng và 13 trận thua tại MMA, danh hiệu duy nhất mà anh có được là tại Pat Barry UFC 98. Anh đã để thua 4 trong 5 trận đấu cuối cùng tại MMA.

Anh Thư