(VoThuat.vn) – Kubrat Pulev ám chỉ rằng anh có thể sẽ bước qua một bên để cuộc chiến giữa Tyson Fury và Anthony Johsua được diễn ra.

Joshua phải đối đầu với kẻ thách thức bắt buộc Pulev vào ngày 20/6, nhưng cuộc đụng độ này tại SVĐ Tottenham Hotspur bị hoãn do đại dịch toàn cầu COVID-19.

Đây không phải là lần đầu tiên võ sĩ người Bulgaria gặp trở ngại trong nỗ lực phế truất Joshua khi vào năm 2017, anh gặp chấn thương và buộc phải rút khỏi cuộc chiến với tay đấm người Anh.

Và bây giờ, các thông tin ở Anh đang muốn Pulev nhường sân khấu lại cho màn so găng giữa Joshua và Fury. Kể từ khi “Vua giang hồ” giành chiến thắng trước Wilder vào tháng 2, cuộc chiến thống nhất đai với Joshua liên tục được bàn tán.

Pulev ngầm ý anh sẵn sàng để trận đấu giữa Fury và Joshua diễn ra nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

Tuy nhiên để trận đánh này được diễn ra, Pulev và Wilder – người kích hoạt điều khoản tái đấu với Fury, cần bước sang một bên. Về phía “Oanh tạc cơ sắt” nói rõ rằng anh không có ý định làm như vậy nhưng với Pulev anh đang cân nhắc nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

“Chúng tôi đã ký hợp đồng cho cuộc chiến với Joshua và mọi thứ đã sẵn sàng”, Pulev nói với BoxingScene.

“Khi ai đó đến và nói với tôi điều gì, cung cấp cho tôi một thứ gì đó, có thể. Tôi không biết nhưng tôi muốn màn thượng đài này.

Tôi đã sẵn sàng và tin rằng, cuộc chiến này sẽ diễn ra trong năm nay. Tôi đã chờ đợi rất lâu để được đối mặt với Joshua nhưng tôi luôn cởi mở để nói chuyện, không vấn đề gì.”

Phi Phạm


Tin liên quan: