Trần Văn Thảo thắng trận 12 liên tiếp trên đấu trường chuyên nghiệp

(VoThuat.vn) – Tối hôm qua, trong khuôn khổ sự kiện tranh đai WBO thanh thiếu niên châu Á, võ sĩ hàng đầu Việt Nam là Trần Văn Thảo đã đánh dấu màn trở lại võ đài sau hơn 5 tháng dưỡng thương bằng trận thắng tuyệt vời.

Bước vào trận gặp võ sĩ người Philippines Ponciano, Trần Văn Thảo gặp phải nhiều bất lợi. Đôi chân của anh mới hồi phục được 70%. Trước đó, võ sĩ sinh năm 1992 dính chấn thương nặng hồi tháng 5 và phải xa sàn đấu tới nay. Trận đụng độ Ponciano mới là lần tái xuất đầu tiên của Văn Thảo.

Hình ảnh: Trần Văn Thảo, Nguyễn Thị Thu Nhi đại thắng ở giải WBO thanh thiếu niên Châu Á số 1
Trần Văn Thảo mặc áo có cờ Tổ quốc vào đêm qua. Ảnh: Nam Trung

Khán giả nhà rất kì vọng nhà vô địch WBA châu Á sẽ tiếp tục giành chiến thắng trong trận đấu này để nối dài chuỗi trận toàn thắng của mình lên con số 12. Tuy nhiên, đối thủ của Thảo không phải là một tay đấm dễ chơi khi võ sĩ Philippines đang xếp hạng 74 của WBO, sở hữu 8 chiến thắng liên tiếp và được chấm 2 sao năng lực.

Hình ảnh: Trần Văn Thảo, Nguyễn Thị Thu Nhi đại thắng ở giải WBO thanh thiếu niên Châu Á số 3

Thảo trận đấu này cho thấy dù bị chấn thương thì đẳng cấp của anh vẫn còn đó. Hơn nữa, việc thi đấu trên sân nhà cũng khiến võ sĩ Việt tự tin hơn. Suốt 6 hiệp đấu, Văn Thảo khiến đối thủ ngỡ ngàng với những combo đòn mạnh và chính xác. Đặc biệt, Boxer số 1 Việt Nam thực hiện tốt các pha đấm móc sở trường khiến đối thủ rất vất vả để chống đỡ. Nổ lực đồn ép giúp Trần Văn Thảo được chấm điểm cao hơn và giành chiến thắng chung cuộc. Đây là một màn trở lại không thể ngọt ngào hơn với Trần Văn Thảo sau 5 tháng dưỡmg thương.

Hình ảnh: Trần Văn Thảo, Nguyễn Thị Thu Nhi đại thắng ở giải WBO thanh thiếu niên Châu Á số 4

Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, ở hạng 48kg nữ, cô gái vàng Nguyễn Thị Thu Nhi đã gây sốc cho người xem khi hạ gục Kannika Bangnara của Thái Lan với tổng hợp 11 cú đấm chính xác chỉ sau 16 giây thượng đài. Đồng đội của Thu Nhi là Đinh Hồng Quân cũng đã hoàn tất trận đấu của mình khi giành chiến thắng trước Tomorn Pitakwattanakul của Thái Lan trong một trận đấu kéo dài 6 hiệp.

Trong khi đó, trận main card của sự kiện là màn tranh đai WBO thanh thiếu niên vô cùng kịch tính trong một trận đấu kéo dài đủ 10 hiệp giữa hai võ sĩ Jong Seon Kang (Hàn Quốc) và Tomjone Mangubat(Philippines). Chiến thắng cuối cùng thuộc về võ sĩ Jong Seon Kang. Đáng chú ý, BTC của sự kiện cũng đã có 1 hành động đẹp khi dành phút mặc niệm tới Patrick Day, võ sĩ vừa mới tử nạn hôm 12/10 vừa qua do nhận quá nhiều đòn trên võ đài.

Hoài Phương