(Vothuat.vn) – Mới đây, Billy Joe Saunders đã có lời ám chỉ quan trọng về việc treo găng quyền Anh trên mạng xã hội.

Nhà cựu vô địch thế giới 2 hạng cân Saunders (29-0, 14 KOs) đã đăng trên tài khoản Twitter cá nhân một tin nhắn rằng anh muốn cảm ơn môn boxing vì nó giúp mình mọi thứ, đồng thời chia sẻ bức ảnh về thành tích 29 trận thắng cùng động tác bằng tay được cho là tạm biệt môn thể thao này.

Lời nhắn của Saunders được đăng trên BoxingNews.

Saunders đã không thi đấu kể từ tháng Mười Một năm 2019, và bỏ lỡ trận chiến “tiền tấn” với Canelo Alvarez vì dịch bệnh Corona. Dù chưa được công bố chính thức nhưng cuộc đại chiến kể trên dự định sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng Năm.

Chúng ta sẽ phải chờ đợi để xem liệu tay đấm 30 tuổi có thật sự chia tay quyền Anh hay không. Saunders có thể sẽ gây ngạc nhiên với người hâm mộ bằng câu nói ‘tôi không nghiêm túc về điều đó’. Với cách mà võ sĩ này nói bóng gió về việc treo găng, cũng không có nghĩa là anh nghiêm túc về việc giải nghệ.

Với số tiền bản thân vẫn kiếm được không thua gì Callum Smith, John Ryder, Caleb Plant… thật khó tin để nghĩ đến việc Saunders rời bỏ boxing. Khi ông bầu Eddie Hearn đưa ra lời đề nghị lớn với một trong các võ sĩ trên, có thể tay đấm người Anh sẽ đồng ý bằng cả hai tay. Nhưng bạn không bao giờ biết rõ Saunders, anh đã trải qua nhiều thứ trong 5 năm gần đây sau khi giành danh hiệu thế giới đầu tiên năm 2015.

Võ sĩ bất bại thật sự treo găng hay đây chỉ là một chiêu bài gây chú ý?

Saunders sẽ thật sai lầm nếu anh ‘giả vờ’ chuyện treo găng và phải chịu trách nhiệm về nó. Nhưng, có thể giá trị của tay đấm 30 tuổi sẽ tăng lên nếu anh rời xa sàn đấu một thời gian. Fan hâm mộ sẽ nhớ anh, và Saunders có thể nhận được một đề nghị khổng lồ để tái xuất sau khi đăng một video kiểu như Mike Tyson. Tuy vậy, cũng khó để so sánh anh với huyền thoại nước Mỹ.

Dương Quang


Tin liên quan: