(VoThuat.vn) – Dillian Whyte muốn chiến đấu với Tyson Fury ở trận đấu tiếp theo trong trường hợp Deontay Wilder không kịp bình phục chấn thương.

Lịch sử của Whyte với WBC khá dài dòng và phức tạp, nhưng câu chuyện dù như thế nào thì võ sĩ người Anh đã chờ đợi một thời gian dài để được cạnh tranh danh hiệu hạng nặng và WBC đã hứa rằng điều đó sẽ đến vào năm 2021.

Wilder gặp chấn thương sau trận đánh lần 2 với Fury hồi tháng 2.

Nhưng với sự bùng nổ đại dịch COVID-19 nên trận đại chiến Fury-Wilder III phải dời lịch từ tháng 7 sang tháng 10, vì vậy công cuộc chờ đợi của Whyte có thể bị kéo dài thêm. Tuy nhiên, gần đây Wilder tiết lộ rằng, anh phải phẫu thuật bắp tay sau trận đại chiến với Fury lần 2.

Whyte muốn chiến đấu với Fury.

Và ngay lập tức Whyte chộp lấy cơ hội này và thúc đẩy một cuộc chiến trước lịch trình.

“Hãy để trận đấu diễn ra”, Whyte nói với Sky Sports. “Giống như Fury đã nói với Wilder ‘đó chỉ là một cuốn chiến, bạn thắng 1 trận và thua 1 trận’. Nếu như vậy, tại sao cậu ấy không muốn chiến đấu với tôi thay vì chờ đợi Wilder bình phục và thậm chí Wilder còn có thể không sẵn sàng vào tháng 10 do mức độ nghiêm trọng của chấn thương.”

Phi Phạm


Tin liên quan: