Conor McGregor: Cái tên đắt giá số 1 tại UFC

Trong 10 năm qua, UFC đã gặt hái được khá nhiều thành công trong các sự kiện mà họ tổ chức. Trong đó đã có 5 sự kiện vượt mốc 1 triệu USD và bản thân Conor McGregor chính là tâm điểm 3/5 sự kiện đó.

Khabib Nurmagomedov “giật kèo” Conor Mcgregor tại UFC 205

Conor Mcgregor khiến đối thủ “cứng họng” chỉ trong 2 từ

UFC 196 và 202 là 2 sự kiện gần nhất mà Conor McGregor tham dự, và cả hai đều đã gặt hái được rất nhiều thành công về mặt doanh thu. Đó là chưa kể trong cả 2 sự kiện này, võ sĩ người Ai Len còn chẳng tham dự một trận đấu tranh đai nào cả.3a1 (1)

Được biết trong năm nay, sau 9 sự kiện tổ chức, UFC đã bán được về tổng cộng 6,455,000 vé. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng so với 7,550,000 tổng số vé mà UFC đã bán được trong 13 sự kiện tổ chức vào năm 2015.

Trung bình trong năm 2016, cứ mỗi sự kiện thì UFC đã bán được 717,222, đây là con số kỷ lục đối với giải đấu này. Lượng vé bán trung bình cao nhất cho một sự kiện mà UFC từng đạt được đó là 616,923 vé trong năm 2009. Năm đó, UFC đã tổ chức tổng cộng 14 sự kiện.

Về phía Conor McGregor, người ta thống kê được rằng cái tên của anh đã giúp UFC bán được 5,275,000 vé trong các sự kiện góp mặt. Trong khi đó huyền thoại George St-Pierre cũng chỉ bán được 4,635,000 vé trong 6 sự kiện giữ vai trò “tâm điểm”, còn Lesnar bán được 4,095,000 vé trong 4 sự kiện mà anh làm nhân vật trung tâm.

https://www.youtube.com/watch?v=vDlTok3YmnM

Xuân Anh