Conor McGregor chính thức đưa ra yêu sách cho sự trở lại sàn đấu

Đứng trước câu hỏi cho ý định trở lại sàn đấu, Conor McGregor cho rằng bản thân sẽ chiến đấu trong năm 2018 nếu như được trả tiền đúng với công sức bỏ ra.

Chia sẻ trên Dailly Mail, Conor McGregor có mọi ý định chiến đấu trong năm tới, tuy nhiên chỉ khi nào điều kiện của anh được đáp ứng thì mọi thứ mới diễn ra. Hiện tại, nhà vô địch hạng nhẹ UFC đang đàm phán với UFC nhưng chưa ký vào một bản hợp đồng chính thức nào, trừ khi nó mang ý nghĩa thương mại.

McGregor tin rằng anh đã vượt qua được các môn thể thao chiến đấu, gồm MMA và Boxing nên các đối thủ mới là người theo đuổi cuộc chiến chứ không phải anh.

Conor nói: “Ngay bây giờ, sự tập trung của tôi là trở lại lồng bát giác. Năm 2017 là năm lịch sử với tôi. Tôi đã vượt qua cả MMA và Quyền Anh. Tôi có ý định thượng đài vào năm 2018 nếu như có sự thỏa thuận xứng đáng về mặt giá trị hình ảnh thương mại của thôi. Ở giai đoạn này của sự nghiệp, phần lớn các đối thủ tiềm năng của UFC phải vận động nếu muốn đánh nhau với tôi”.

Sau khi thượng đài với Floyd Mayweather, Conor McGregor đã bỏ túi khoảng 100 triệu đô la. Những người ủng hộ anh đang lo lắng sẽ không còn thấy “gã điên” xuất hiện trên sàn đấu nữa. Chủ tịch UFC Dana White gần đây cũng đưa ra lời cảnh báo về điều này.

Tuy nhiên, những tin đồn về việc Conor McGregor nghỉ hưu sớm đã nhanh chóng bị loại bỏ. Với động thái mới nhất này, nhiều người tin rằng Conor McGregor sẽ trở lại nhưng điều mà anh mong muốn là phải được trả thù lao cao hơn trước.

Một trong những hướng đi hợp lý cho Conor là trở lại UFC để bảo vệ đai vô địch trước Tony Ferguson. Nhiều tin đồn rằng trận đấu này sẽ được diễn ra tại UFC 219, tuy nhiên, vụ ẩu đã tại sự kiện Bellertor đã khiến Conor McGregor gặp phải rắc rối và chưa thể trở lại trong năm 2017.

Xem thêm: Chủ tịch UFC Dana White cảnh cáo Manny Pacquiao nếu còn “đi đêm” với Conor McGregor:

Võ Đạt