Conor Mcgregor quá nghèo để trả tiền cho một bài nhạc

Võ sĩ nổi tiếng nhất UFC hiện thời từng sống trong cảnh khó khăn đến mức không thể chi trả cho bài nhạc nền của mình trong trận đấu.

Gây sự với võ sĩ MMA, gã say rượu nhận cái kết đắng lòng
Gabriel Gonzaga có dự định giải nghệ vì lương UFC quá thấp

Conor Mcgregor hiện đang nắm giữ kỷ lục số tiền thù lao cao ngất ngưởng là 3 triệu USD, trong năm nay anh đã thu về 40 triệu USD. Tuy nhiên ít ai biết rằng võ sĩ này từng không thể trả nổi 250 USD cho bài hát nhạc nền. Nhà sản xuất và soạn nhạc Mikey Rukus mới đăng tải trên trang Twitter về cuộc đối thoại với võ sĩ người Ireland này vào năm 2012.

mcgregor-interview

Trong cuộc đối thoại cho biết, tiền bản quyền cho bài nhạc nền là 250 USD, Rukus sẽ gửi tới Mcgregor để nghe thử, tuy nhiên vào thời điểm đó số tiền 250 USD là quá sức đối với võ sĩ người Ireland này. Mcgregor đã viết: “Tôi rất thích nó nhưng bài nhạc này hơi đắt tiền. Trận đấu này sẽ được truyền hình trực tiếp khắp thế giới như ESPN và MMA Junkie cho giải đấu MMA lớn nhất Châu Âu. Có rất nhiều võ sĩ tiến đến UFC nhờ vào giải Cage Warriors như Mike Bisping, Ross Pearson, Dan Hardy ,… . Tôi có thể để logo của anh và quảng bá tên tuổi anh trên sàn đấu nhưng với số tiền 250 USD là một gánh nặng cho tôi trong thời điểm này”.

conor-ngheo

Mikey Rukus là nhà soạn nhạc được nhiều võ sĩ MMA yêu thích, đã viết nhạc nền cho nhiều giải đấu như: UFC, WSOF, Invicta FC, Cage Warriors FC (Europe), Hard Knocks Fighting Championship (Canada). Vào năm 6/2012, Conor Mcgregor giành đai vô địch hạng lông thành công tại Cage Warriors FC 45, sau đó anh lên hạng nhẹ và tiếp tục chiếm giữ hai đai vô địch trong cùng một giải đấu. Liệu điều đó có lặp lại vào UFC 205 hay không?

Quang Lữ