Conor Mcgregor sẽ bị tước danh hiệu đai vô địch một thời gian?

Theo thông tin từ phóng viên Ariel Helwani, UFC đang có ý định tước đai vô địch hạng lông của võ sĩ người Ireland Conor Mcgregor vì rắc rối ở sự kiện UFC 206 gây nên.

Người đứng đằng sau thành công của McGregor là ai?
Chùm ảnh: Trận tái đấu đẫm máu giữa Conor McGregor và Nate Diaz

Theo thông báo từ trang cá nhân Twitter của Ariel Helwani, UFC có dự định tước danh hiệu vô địch của Mcgregor và có thể sẽ nhường cho Jose Aldo danh hiệu vô địch chính thức. Chắc chắn Mcgregor sẽ không đồng ý việc này, đặc biệt là khi UFC bất ngờ nâng cấp trận đấu giữa Max Holoway và Anthony Pettis thành trận tranh đai vô địch tạm thời thay vì là một trận giành vé tranh ngôi vô địch như ban đầu.

untitled
Thông tin về sự kiện UFC 206 mà Helwani đăng tải

Ngoài ra còn có thông tin cho biết, UFC định thay thế trận đấu chính bằng Gegard Mousasi và Anthony Johnson, tuy nhiên Johnson không đồng ý với kế hoạch trên và muốn chờ Daniel Cormier trong trận đấu tiếp theo.

untitled
Theo Helwani, Johnson không hứng thú thi đấu với Mousasi

Đáng lẽ Johnson không hề có cơ hội tái đấu với Cormier, mặc dù màn trình diễn hết sức ấn tượng mà Johnson đã thực hiện tại UFC 202 chỉ trong 13 giây trước Glover Teixeira. Tuy nhiên việc Jon Jones dính nghi án sử dụng chất cấm và buộc “treo găng” đã giúp anh có cơ hội giành đai vô địch hạng bán nặng thêm một lần nữa.

Nguyễn Thái