Cựu sao M.U Rio Ferdinand chuyển sang đánh Boxing

Cựu cầu thủ của CLB Manchester United, Rio Ferdinand mới đây đã chia sẻ rằng anh muốn chuyển sang đánh Boxing và sẵn sàng trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp. 

Mới đây, Rio Ferdinand đã chia sẻ clip về quá trình tập luyện Boxing. Anh đang hướng theo con đường của Andrew Flintoff, cựu đội trưởng đội Criket của tuyển Anh. Ferdinand chính thức nói lời giã từ sự nghiệp quần đùi áo số vào năm 2015. Từ đó đến nay, anh vẫn thường tập Boxing như một thú vui khác ngoài bóng đá.

Ferdinand chia sẻ rằng, anh muốn trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp như Anthony Josua, David Haye, Tony Bellew. Trong quá khứ cũng đã từng có một cầu thủ chuyển hướng sang thi đấu Boxing sau khi giải nghệ đó là Curtis Woodhouse. Sau này cựu danh thủ của Sheffield United cũng đã từng một lần giành đai vô địch ở hạng cân light-welterweight.

Rio Ferdinand chụp ảnh cùng Anthony Josua.

Nói về ý định của Rio, Woodhous cho rằng người đàn em sẽ phải trải qua một quá trình dài khổ luyện mới mong bước chân vào con đường chuyên nghiệp. Hiện tại, cân nặng của cựu sao M.U là 82kg, anh phải giữ ở mức này để không vượt qua ngưỡng 90kg. Bởi ngoài 90kg, Rio Ferdinand sẽ gặp phải nhiều võ sĩ hạng nặng sừng sõ của thế giới Boxing.

Freddie Flintoff's cũng từng chơi Boxing sau khi giải nghệ bóng đá.
Freddie Flintoff’s từng đánh Boxing sau khi giải nghệ Criket.

Cựu đội trưởng của M.U thường xuyên có những bài chia sẻ về đấm bốc trên các kênh mạng xã hội. Trên Twitter cá nhân, Ferdinand từng đăng ảnh chụp cùng Anthony Joshua, chủ nhân của các đai WBA, IBF và IBO. Cựu thủ quân Man Utd cũng có mặt ở sân Wembley khi Joshua gặp Wladimir Klitschko hồi tháng 4.

Được biết, muốn trở thành một võ sỹ chuyên nghiệp thì Ferdinand cần xin được giấy phép thi đấu. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên Men’s Health, Ferdinand tiết lộ anh nỗ lực tập boxing nhằm xoa dịu nỗi đau bị mất vợ vì căn bệnh ung thư cách đây vài năm.
Rio Ferdinand.
Rio Ferdinand.

Ferdinand từng có 12 năm vinh quang ở Old Trafford mới Man Utd (6 Premier League, 1 Champions League). Anh cũng ra sân 81 lần trong màu áo Tam Sư, ghi 3 bàn và treo giày vào năm 2015 sau một mùa giải cùng QPR.

V.Đ