Deontay Wilder và Luis Ortiz nói gì trước đại chiến?

Trước thềm trận đấu quan trọng giữa Deontay Wilder và Luis Ortiz, cả hai võ sĩ đã có những phát ngôn đầy tự tin trước khi lên sàn.

Theo đó, lần thứ 7 bảo vệ đai WBC của Wilder sẽ diễn ra ở sàn đấu Barclays Center TP. New York vào 9h sáng ngày 4/3 theo giờ Việt Nam. Trong buổi họp báo trước trận đấu, hai võ sĩ đều tỏ vẻ tự tin và mong muốn giành chiến thắng.

Deontay Wilder cho rằng Ortiz không phải là chiến binh giỏi nhất hiện tại nhưng anh không nghĩ sao những tay đấm khác lại có vẻ e sợ. “Các nhà vô địch luôn tìm cách tránh anh ta nhưng tôi thì không. Tôi nói tôi là người giỏi nhất và đây là cơ hội không thể tốt hơn để chứng minh điều đó”, Wilder nói.

Wilder muốn mang đến một trận đấu mãn nhãn cho những người hâm mộ của anh. Đó là cách để anh đáp lại tình cảm của họ trong suốt thời gian qua.

“Khi bước lên sàn, tất cả những chuyện cá nhân sẽ đặt sang một bên. Chiến đấu với Luis Ortiz là vinh dự của tôi, anh ấy là một người đàn ông thực sự, một người cha tốt. Tôi hiểu gia đình luôn là động lực giúp anh ấy thi đấu hết mình, cũng giống như tôi. Đó là lúc do tôi muốn gửi lời chúc tới anh ấy về cơ hội này”.

Cũng theo Wilder chia sẻ, mỗi lần bảo vệ đai là một trận đấu mà bản thân anh cảm thấy có trách nhiệm với chiếc đai WBC hơn. Mục tiêu của Wilder là hạ knock-out đối thủ ở trận đấu này.

Không giống như Wilder, Luis Ortiz có phần khiêm tốn và trầm lắng hơn. Anh cho biết bản thân luôn tôi trọng mọi đối thủ mà anh đối đầu. Luis nói: “Tôi không bao giờ nói bất kỳ điều gì về đối thủ. Tôi tôn trọng họ. Deontay là nhà vô địch tuyệt vời nhưng đây là cơ hội của tôi. Tôi tin tưởng mình sẽ chiến thắng để làm cho đất nước Cuba cảm thấy tự hào”.

Luis Ortiz ví cuộc chiến này giống như hai chuyến tàu va chạm trên cùng một đường đua. Và bản thân anh sẽ giành chiến thắng để đoạt đai WBC.

Dù liên tục bị đối thủ khiêu khích nhưng Ortiz cho rằng: “Deontay mới là người đang sợ hãi. Cậu ấy đang lo lắng về những gì tôi sẽ làm. Sai lầm của Wilder là cậu ấy đã nói quá nhiều. Tôi sẽ cho mọi người thấy sức mạnh của King Kong (biệt danh của Luis Ortiz)”.

Ortiz tự tin bản thân ông sẽ không đánh mất cơ hôi này. Anh đang hướng đến mục tiêu trở thành võ sĩ Cuba đầu tiên dành danh hiệu WBC ở nước ngoài.

https://www.youtube.com/watch?v=6ps7KZdv_vY&t=868s

Võ Đạt