Đồng đội thì bị bắt còn bản thân Khabib có thể sẽ mất đai UFC

Sự kiện UFC 229 đã thực sự thành công về mặt doanh thu nhưng lại làm xấu đi bộ mặt của môn thể thao đối kháng này.

Ngay sau giành chiến thắng, tay đấm người Nga Khabib Nurmagomedov liền leo ra khỏi lồng sắt và tấn công võ sĩ Dillon Danis – đồng đội của Conor Mcgregor. Tệ hơn nữa 3 đồng đội của Khabib lại leo lên sàn đấu tấn công Conor.

Hậu quả là cả 3 người đồng đội của Khabib đều đã bị bắt giữ, tuy nhiên họ đã được thả do Conor không đồng ý xuất hiện trước tòa để làm chứng. Còn riêng về Khabib thì có khả năng anh sẽ bị tước đai vô địch và cấm thi đấu ở Mỹ. Theo chủ tịch UFC Dana White phía UFC sẽ không tước đai của Khabib nhưng chuyện này còn phụ htuo65c về phía chính quyền bang Nevada : “Chuyện là chúng tôi đang làm việc với Ủy ban thể thao của bang Nevada. Ủy ban đang điều tra Khabib, chính quyền có thể phạt tiền hoặc cấm võ sĩ này thi đấu mọi thứ tùy thuộc vào họ. Và nếu Khabib bị cấm thi đấu một thời gian dài thì phía UFC buộc phải tước đai của anh ấy”.

Nếu tay đấm người Nga chỉ bị phạt tiền hoặc cấm thi đấu trong thời gian ngắn thì đối thủ tới chắc chắn sẽ là Tony Ferguson – người vừa giành chiến thắng trước Anthony Pettis. Mặc dù Conor mới tuyên bố trên trang cá nhân rằng muốn tái đấu nhưng với thế trận một chiều vừa qua thì khó mà có thể cho tay đấm người Ireland được quyền tái đấu sớm.

Quang Phượng