Gastelum từ chối đại chiến với “Chiến binh của Chúa” Romero

Sau chiến thắng KO ngay ở hiệp 1 trước cựu vô địch UFC Michael Bisping, võ sĩ Kelvin Gastelum cho rằng mình xứng đáng được quyền tranh đai vô địch và từ chối thi đấu với Yoel Romero.

trên trang Flocombat, Gastelum nói: “Tôi biết rằng Luke Rockhold và tôi đều nhắm đến chiếc đai vô địch UFC. Rồi tôi nghe nói Robert Whittaker muốn đương đầu với một tay đấm mạnh và anh ta chọn Rockhold. Theo tôi thì đây là trận đấu dễ dàng nhất bởi tôi mới là tay đấm mạnh thực sự ở UFC. Tôi nghĩ Whittaker sẽ có một trận đấu dễ dàng với Rockhold. và tất nhiên Whittaker sợ tôi vì chúng tôi từng luyện tập cùng nhau”.

Sẽ có nhiều hy vọng hơn khi Gastelum thi đấu ở hạng bán trung

Đối với việc từ chối trận đấu với Yoel Romero đơn giản là việc Gastelum sợ thất bại bởi tay đấm người Cuba này cực kì mạnh. Nếu lại thêm một thất bại nhanh chóng nữa thì Gastelum khó có thể thi đấu yên ổn ở hạng cân này.

Tay đấm cực kì nguy hiểm ở hạng trung UFC

Gastelum thì dường như không thể trở lại hạng bán trung và sau thất bại trước Chris Weidman thì tay đấm này khó nhận được quyền tranh đai mặc dù đánh bại cựu vô địch UFC Bisping, yếu tố về thể trạng đã cản trở tay đấm này thành công ở hạng trung. Mặc dù đã có nguyện vọng trở lại hạng bán trung sau trận thua trước đó nhưng điều này là không thể đối với Gastelum.Dù đã có khá nhiều thành công ở hạng bán trung tuy nhiên sau 3 lần lố cân, chủ tịch UFC Dana White quyết định cấm tay đấm này thi đấu ở hạng bán trung, điều đó đồng nghĩa với việc võ sĩ này buộc phải lên hạng trung.

https://youtu.be/aN5dFgX9BJ0

Nguyễn Thái