Hell in the Cell: Trung bình và chỉ một chút bất ngờ

Hell in the Cell không phải là một sự kiện quá hấp dẫn, nhưng vẫn là một show không thể bỏ qua đối với NHM WWE.

Người hâm mộ bật cười khi HHH tặng quà cho fan
Survivor Series 2014: HHH ‘chết đứng’ vì Sting

Cụ thể theo thang chấm điểm trung bình toàn sự kiện chỉ ở mức trung bình. Đáng thất vọng là 2 trận tranh đai WWE (Jinder Mahal vs Shinsuke Nakamura) và Smackdown’s Women (Charlotte Flair vs Natalya) đều chỉ ở mức dưới trung bình.

3 điểm sáng lớn nhất tại sự kiện Hell in the Cell năm nay đó chính là trận tranh đai tag-team (The Usos vs The New Day), trận tranh đai US (Baron Corbin vs AJ Styles vs Tye Dillinger) và trận đấu đơn giữa Kevin Owens vs Shane McMahon.

Trong đó trận đấu giữa The Usos vs The New Day tuy kéo dài tới hơn 20 phút nhưng dịp độ diễn biến trận đấu vẫn luôn duy trì ở mức cao và vô cùng hấp dẫn. Kết thúc trận đấu, The Usos cũng đã trở thành nhà vô địch mới của WWE.

The Usos không phải là những người duy nhất ‘cướp đai’ thành công, mà bên cạnh đó Baron Corbin cũng đã trở thành tân chủ nhân của chiếc đai US. Đây là chiếc đai đầu tiên trong sự nghiệp của đô vật 30 tuổi này tại WWE.

Ở cuộc đọ sức giữa Kevin Owens vs Shane McMahon trong hình thức Hell in the Cell, Owens đã giành chiến thắng theo một cách không ai có thể ngờ tới. Cụ thể ngay khi Shane thực hiện cứu nhảy từ độ cao hơn 20m từ trên đỉnh lồng sắt, thì Sami Zayn đã bất ngờ xuất hiện cứu lấy và mang về chiến thắng cho ‘kẻ thù’ Kevin Owens.

https://www.youtube.com/watch?v=d3TZWuI-v_s

Xuân Anh