“Lúc đầu, tôi không biết mình có nên theo nghiệp võ thuật không”

(VoThuat.vn) – Ngôi sao BJJ lừng danh, Marcus “Buchecha” Almeida đã có những chia sẻ về quãng thời gian đầu khởi nghiệp võ thuật của mình. 

Trước khi bước lên thảm đấu BJJ và gặt hái không ít thành công với 11 lần vô địch thế giới, Marcus “Buchecha” Almeida đã có một thời niên thiếu dữ dội với không ít những băn khoăn trong việc lựa chọn con đường sự nghiệp của mình.

Chia sẻ trên trang cá nhân, anh cho biết: “Lúc còn trẻ, tôi rất thích được trở thành cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, nền tảng kỹ thuật không tốt khiến tôi phải từ giã giấc mơ đó. 

Khi bước qua BJJ, tôi cũng đắn đo rất nhiều khi không nghĩ rằng môn võ này sẽ giúp tôi có được một sự nghiệp về sau. Đặc biệt lúc đó, tôi vẫn còn theo học ở một trường cao đẳng khác. 

Marcus “Buchecha” Almeida là “ông vua” trên thảm đấu BJJ hiện tại.

Tuy nhiên, giờ đây khi nhìn lại, tôi cảm thấy thật tự hào và sáng suốt khi quyết định đi theo BJJ. Công việc hiện tại, những trải nghiệm ở các lò võ khác nhau, các tấm huy chương và rất nhiều người bạn đáng quý, đó là những thứ tuyệt vời mà môn võ này đã mang lại cho tôi“.

Phi Yến


Tin liên quan: