Lừu Thị Duyên vào tứ kết, có cơ hội giành vé dự Olympic 2016

Tay đấm người Lào Cai Lừu Thị Duyên được kỳ vọng sẽ giành suất tham dự Olympic 2016.

Cô gái Ấn Độ “hạ đẹp” nam thanh niên ngổ ngáo chỉ với 2 đòn
“Lão làng” như Thành Long cũng phải khâm phục tiết mục này?

Tham gia tranh tài tại vòng loại Olympic khu vực Châu Á diễn ra ở Trung Quốc, đội tuyển Boxing Việt Nam với lực lượng 6 vận động viên: Lừu Thị Duyên, Trần Văn Thảo, Lê Thị Bằng, Ngô Thị Chung, Trương Đình Hoàng, Huỳnh Ngọc Tân.  Sau 4 ngày thi đấu từ 25/3 tuyển Boxing Việt Nam có 3 VĐV giành quyền vào tứ kết: Huỳnh Ngọc Tân (hạng 49 kg), Ngô Thị Chung (hạng 75 kg) và Lừu Thị Duyên (hạng 60 kg).

Lừu Thị Duyên (phải) vào tứ kết vòng loại Olympic Châu Á đang diễn ra ở Trung Quốc
Lừu Thị Duyên (phải) vào tứ kết vòng loại Olympic Châu Á đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nữ võ sĩ Lừu Thị Duyên sau khi nỗ lực đánh bại tay đấm người Úc Shelley Watts tiếp tục bước vào tứ kết gặp đối thủ Laishram Sarita Devi người Indonesia. Nếu giành chiến thắng ở vòng này, rất nhiều khả năng Lừu Thị Duyên sẽ gặp đối thủ là võ sĩ người Trung Quốc Yin Junhua ở bán kết.

Theo đó, tay đấm Ngô Thị Chung sẽ gặp đối thủ là võ sĩ Triều Tiên – Jang Un Hui, Huỳnh Ngọc Tân sẽ đối đầu với tay đấm người Mongolia – Gankhuyagiin Gan-Erdene. Trước đó, các võ sĩ Lê Thị Bằng, Trần Văn Thảo, Trương Đình Hoàng đã sớm dừng chân ở vòng ngoài.

Tại vòng loại Olympic Châu Á, ở  3 hạng cân nữ, mỗi hạng cân sẽ chọn 2 VĐV vào chung kết. Với 10 hạng cân nam, mỗi hạng cân chọn 3 VĐV, 2 vào chung kết, và 1 thắng ở trận tranh hạng 3.
Quang Phong
Có thể bạn quan tâm: Lò võ Boxing Quân khu 7 – nơi đào tạo những tay đấm kiệt xuất
[jwplayer player=”1″ mediaid=”103043″]