Michael Bisping dọa sẽ tước quyền tranh đai của GSP

Nhà vô địch hạng trung Michael Bisping đe dọa sẽ không thi đấu với cựu vô địch hạng bán trung Georges St-Pierre (GSP) nếu không thi đấu đúng lịch ban đầu đề ra.

Chấn thương cổ chân – “bạn lâu năm” của dân võ
Những chấn thương kinh hoàng nhất lịch sử MMA

Cụ thể là Bisping muốn trận đấu diễn ra vào 8/7 tuy nhiên lại có thông tin GSP muốn đẩy trận đấu này ra đến tháng 10 và tháng 11. Điều đó đã khiến Bisping không hài lòng  và đe dọa sẽ thi đấu với Yoel Romero thay cho GSP.

michael-bisping-georges-st-pierre

Bisping nói: “Có vẻ GSP muốn đẩy thời gian diễn ra trận đấu diễn ra xa hơn dự kiến (8/7). Tôi có nghe tin đồn này thông qua Ariel Helwani. Nghe nói GSP muốn trận đấu diễn ra vào tháng 10 hoặc tháng 11 và UFC cũng nói tôi điều tương tự như vậy. Tôi xin nói thẳng, nếu GSP muốn thi đấu vào tháng 10 hay tháng 11 thì hãy tìm một người khác đi nhé. Tôi là người thách thức và đai vô địch là của tôi. Tôi không muốn ngồi một chỗ và chờ cho đến tháng 10 hay tháng 11”.

yoel-romero1

Bisping còn nói về cơ hội tranh đai cho Romero: “Nếu GSP chưa sẵn sàng thì tôi sẽ để Romero thay thế. Tôi chẳng có gì phải sợ Yoel Romero cả. Nếu GSP muốn thi đấu thì đó là một câu chuyện hay ho đấy và nó tốt cho doanh thu. Nhưng tôi không muốn ngồi một chỗ trong khi GSP chưa thi đấu. Bởi tôi có trách nhiệm của một nhà vô địch”.

Dẫu chưa biết tình hình sẽ đi về đâu nhưng việc này chứng tỏ Bisping không hề né tránh việc so găng với Romero. Đặc biệt là việc GSP trở lại không ảnh hưởng quá nhiều đến chiếc đai vô địch ở hạng trung.

Nguyễn Thái