Mike Tyson: “Mcgregor không đủ trình để đánh bại Mayweather”

Trận đấu giữa ngôi sao UFC Conor Mcgregor và tay đấm bất bại Floyd Mayweather gần như sẽ diễn ra. Biểu tượng của làng quyền Anh thế giới Mike Tyson đã có những bình luận như sau.

Có phải Conor Mcgregor luyện tập theo võ thuật Trung Hoa?
Sức mạnh khủng khiếp của gã hề Conor McGregor

Trong cuộc phỏng vấn với Dubai Eye Sport, Tyson được hỏi cảm nghĩ gì về trận đấu Boxing này, nó có tổn hại tới làng quyền Anh chuyên nghiệp hay không?, Tyson nói: “Nó không hề tổn hại đến Boxing. Trận đấu này khá thú vị. Nó chỉ tổn hại đến Boxing vì trình độ Boxing của Mcgregor không đủ để so tài cùng Mayweather”.

Tyson còn cho ý kiến về thể thức thi đấu khá hài hước như sau: “Thà để trận đấu cho Mcgregor thi đấu luật UFC và Mayweather dùng Boxing thì nó thú vị hơn. Chúng ta có thể thấy Mayweather đối phó với những cú đá vào chân hay đại loại thế. Tuy nhiên đây là Boxing và Mcgregor không phải là Boxer. Có thể võ sĩ MMA này có thể là tay đấm Boxing nghiệp dư không phải chuyên nghiệp”.

Tuy nhiên Mike Tyson cũng chẳng tin việc trận đấu này sẽ xảy ra: “Cho đến khi cả hai bước vào sàn đấu. Tôi chẳng quan tâm ký giấy gì cả. Cho đến khi cả hai lên sàn và chuẩn cho tiếng chuông đầu tiên, thì trận đấu này vẫn chưa xảy ra”. 

Trận đấu này có làm xấu mặt làng Boxing?

Hiện tại, võ sĩ Boxing đã 40 tuổi và nghỉ hưu được một thời gian nhưng kỹ năng của anh thì vô cùng lợi hại. Điều đó đã giúp anh có 49 trận bất bại trong sự nghiệp của mình. Vì thi đấu theo luật Boxing nên những kỹ năng MMA của Conor McGregor sẽ không có nhiều ý nghĩa trong cuộc chiến này. Thỏa thuận của McGregor với UFC đã hoàn tất và giờ tất cả chỉ còn trông đợi vào quyết định của Mayweather.

Nguyễn Thái