Anderson Silva muốn tái đấu với Nick Diaz tại quê nhà

Dường không muốn bị người ta lãng quên, Anderson Silva mới đây bày tỏ ý định muốn tái đấu với Nick Diaz ở quê nhà và tham dự Olympic 2016 với tư cách là một võ sĩ… Taekwondo.

Trong một bức ảnh trên Instagram, dòng caption, Silva gởi một thông điệp đến Dana White, đương kim chủ tịch UFC, rằng anh rất mong muốn ban tổ chức giải đấu này đồng ý cho anh và Diaz thi đấu với nhau tại Brazil, quê nhà của Silva. Trong trận đụng độ trước đây, Silva dễ dàng hạ gục Nick Diaz ở UFC 183 hồi tháng 1 ngay khi trở lại sàn đấu sau ca chấn thương gãy chân và phải điều trị hơn 1 năm. Sau chiến thắng này, Silva đã bật khóc bởi cảm xúc dồn nén và vỡ òa sau những chuỗi ngày dài điều trị chấn thương.

silva

Tuy nhiên, tin dữ lại ập đến với anh khi ngay sau đó, tổ chức NAC (Nevada Athletic Commission) đã công bố kết quả xét nghiệm dương tính với chất kích thích của Silva. Và không biết để sửa chữa sai lầm hay mong muốn người khác không quên mình, Silva mới đây lại viết một bức thư gởi đến chủ tịch Liên đoàn taekwondo Brazil ông Carlos Fernandes bày tỏ ước muốn được thi đấu dưới màu áo tuyển Brazil ở Olympic năm sau. Silva cũng là một võ sĩ 5 đẳng taekwondo dày dặn kinh nghiệm.

Tờ O Globo đưa tin trích dẫn một phần bức thư đó như sau: “Ai cũng biết rằng tham dự Olympic là một giấc mơ đối với mỗi một vận động viên. Thật là niềm vinh hạnh lớn lao nếu toi được có tên trong danh sách đội tuyển. Tôi viết bức thư này với mong muốn được đại diện cho Brazil thi đấu ở môn taekwondo ở Olympic 2016.”

Ông Fernandes cho biết sẽ có cuộc gặp với Silva vào tuần sau đồng thời cũng nhấn mạnh rằng, nếu Silva được chấp nhận, anh sẽ phải trải qua giai đoạn thử thách trước chính thức khoát áo đội tuyển. Giả sử Silva được tham dự Olympic 2016 thì lệnh cấm thi đấu của NAC sẽ không bị ảnh hưởng.

Minh Nam