Ben Nguyễn hướng đến top 5 và tin rằng có thể đánh bại Demetrious Johnson

Võ sĩ UFC hạng ruồi Ben Nguyễn đã đưa ra một mục tiêu vào năm 2017 là lọt vào top 10 và anh đã làm được điều đó.

Năm nay, Ben Nguyễn (17 trận thắng – 6 trận thua tại MMA, 4 trận thắng – 1 trận thua UFC) đặt mục tiêu là top 5, đó là lý do tại sao trận đấu với Jussier Formiga (20 trận thắng – 5 trận thua MMA, 3 trận thắng – 4 trận thua UFC) có một vai trò quan trọng với Ben Nguyễn.

Ben Nguyễn nói: “Kế hoạch của tôi là loại và lấy chỗ của anh ta, và thậm chí là có thể có được một danh hiệu.”

Trận đấu của võ sĩ 29 tuổi này sẽ diễn ra diễn ra tại UFC 221 ở Perth Arena, Perth, Australia vào thứ bảy.

Thành tích 4 trận thắng – 1 trận thua tại UFC giúp Ben Nguyễn nổi bật trong số những đối thủ hàng đầu. Nhưng đội thủ của anh cũng không phải là một người dễ đối phó. Kỹ năng của Formiga khiến cho anh là một mối đe dọa đặc biệt nguy hiểm cho bất kỳ một võ sĩ nào. Nếu Ben Nguyễn không thể tự xoay sở được, thì mục tiêu của anh sẽ bị trì hoãn.

Ben Nguyễn cũng sẽ có một bước tiến tới mục tiêu tiếp theo của mình là gặp Demetrious Johnson trong lồng bát giác và tin rằng anh có thể đánh bại được nhà vô địch. Ben Nguyễn chia sẻ: “Tôi cảm thấy như mình có một phong cách khác với tất cả những võ sĩ khác ở hạng ruồi. Kế hoạch khác nhau, mục tiêu cũng khác nhau, vì vậy tôi cảm thấy như tôi có một cơ hội tốt hơn so với các võ sĩ khác.”

Liệu rằng những kế hoạc của Ben Nguyễn có thành công hay không? Câu trả lời sẽ có tại UFC 221 tới.

Anh Thư