Holly Holm hé lộ chiến thuật trước Ronda Rousey

Tại sự kiện UFC 195 sắp tới, nữ vương Ronda Rousey sẽ phải bỏ chiếc đai qua một bên để ngăn chặn kẻ thách đấu đầy nguy hiểm Holly Holm, cô là một tài năng sáng giá thực thù của làng võ MMA với thành tích chỉ có thắng và thắng, đồng thời cô cũng là nhà vô địch boxing nhiều lần trong nhiều năm liên tiếp. Chúng ta hãy cùng nhau có cái nhìn gần hơn về chân tướng của kẻ thách thức ngôi vương Holly Holm này.

Rousey tuyên bố sẽ không hạ Holm bằng đòn sở trường
“Kẻ thù” mới của Ronda Rousey không đúng tầm với cô

Hình 1

Với tất cả sự thành đạt trong giới boxing chuyên nghiệp, Holly Holm thừa nhận rằng cô chưa bao giờ có một trận đấu được công bố trên chương trình Good Morning America.

“Chưa bao giờ.” Cô chỉ cười và nói như thế, ám chỉ đến lời tuyên trận của nữ vương Rousey vào sáng hôm thứ sáu tuần rồi để báo với cả thế giới biết về cuộc chiến ở UFC 195 ngày 02/01.

Lần thông báo này đã tạo nên bất ngờ lớn cho fan hâm mộ và giới chuyên môn, Holm cũng không nằm ngoại lệ vì cô được trông đợi sẽ thượng đài với  cựu vô địch Strikeforce Sarah Kaufman, nhưng Holm cũng không bao giờ từ chối bất cứ ai.

“Tất nhiên đó là một cú sốc, tuy nhiên tôi lại thấy đầy hứng khỏi ngay tức thì.” Holm chia sẻ cô chỉ muốn giữ chuyện này im lặng một thời gian với giới báo chí và để đẳng cấp vô địch tự nó lên tiếng, thậm chí vào ngày Rousey xuất hiện trên chương trình Good Morning America, Holm vẫn xem ngày hôm đó như một ngày tập luyện bình thường.

Holm nói thêm:”Tôi có nói tôi sẽ dậy và tập luyện và tập luyện chăm chỉ nhưng không để quá sức. Tôi không muốn nó khác biệt với bất cứ trận nào khác. Tôi không muốn quá lo lắng hoặc mất tinh thần với chuyện như thế. Đến lúc để lên chiến thuật và rèn luyện. Vì vậy tôi không cần thiết phải thức dậy và xem nó, nhưng khi tôi thức dậy, điện thoại của tôi reng liên hồi từ những người đã xem nó.”

Hình 2

Cả internet bùng nổ lên và chào đón một kẻ thách đấu ngôi vương của Rousey mới, rất nhiều người đã tin rằng lần này đã thuộc về võ sĩ giành huy chương đồng Olympic Miesha Tate trong khi họ vẫn muốn thấy Holm xuất hiện nhiều hơn tại lồng bát giác trước khi tìm đến Ronda Rousey. Holm cho biết:

“Tôi biết có lẽ nhiều người không hẳn 100% phấn khởi về chuyện này. Tôi không nghĩ họ sẽ gọi tôi nhưng tôi vẫn nhận nó. Tôi rất phấn khởi về điều này.”

Mặc dù mệnh danh là nhà vô địch 3 hạng cân và là nữ vương poun-for-pound của Boxing trong hầu hết sự nghiệp, đồng thời bất bại trong MMA với 2 chiến thắng tại UFC, Holm vẫn sẽ bước vào lồng bát giác tại UFC 195 với tư thế “kèo dưới”, có lẽ lần đầu tiên cô rơi vào vị thế đó kể từ lần tái đấu với Anne Sophie Mathis vào năm 2012.

Hình 3

Holly Holm(bên phải) vung đấm về phía Anne Sophie Mathis

Holm báo thù lần thất bại dưới tay Mathis đêm hôm đó, chứng minh rằng tỉ lệ cá cược vẫn chỉ là con số suôn và chẳng mấy quan trọng một khi các võ sĩ đã mang găng vào tay. Holm nói:

“Thật tình tôi không để nó làm phiền tôi quá nhiều. Tôi nhận ra mỗi lần thượng đài là mỗi trận tôi cần phải thắng, cho dù là tôi thuộc “kèo trên” hay “kèo dưới”, vì thế cái biệt hiệu đó chẳng ảnh hưởng tâm lý tôi tí nào.”

Sự điềm tĩnh đối với áp lực đó chính là nét tiêu biểu trong sự nghiệp của Holm tại Boxing và MMA, chính điều này tạo nên một đối thủ độc nhất vô nhị dành cho Rousey. Vâng, có cả cuộc chiến giữa hai phong cách cần phải giải mã, nhưng đến lúc đứng giữa sân khấu lớn với cả thế giới đưa mắt về bạn, võ sĩ 33 tuổi này cũng đã từng ở nơi như thế và chiến thắng. Cô đã so tài và đánh bại những tên tuổi sừng sỏ trước đó, và trong khi đây vẫn là một đấu trường khác biệt với boxing, cuộc chiến vẫn là cuộc chiến.

Mặc dù trận đấu vẫn còn hơn 4 tháng nữa nhưng những suy đoán về kết quả và các chiến binh thi đấu như thế nào đã bắt đầu trổi dậy. Liệu khả năng ra đòn(striking) và lối tấn công biến hóa của Holm đủ để giữ khoảng cách trước Rousey? Chuyện gì xảy ra khi trận chiến hóa thành trận đấu grappling? Tất cả các khả năng đều rất thú vị, đặc biệt là bạn có muốn thấy Rousey thử nghiệm khả năng striking đã giúp cô sở hữu 3 chiến thắng knockout trong số 4 trận gần đây trước nữ tay đấm đa dạng nhất mà Rousey từng gặp. Holly Holm nói thêm:

“Tôi cảm thấy như họ muốn thử điều gì đó mới. Họ có thể thử với striking bởi vì rõ ràng cô ấy rất thành công với nó gần đây. Cô ấy tiến triển rất nhiều và rõ ràng đang trở thành võ sĩ toàn diện hơn. Cô ấy không chỉ nổi tiếng với đòn armbar. Vì thế cô ấy sẽ dễ dàng quay về với Judo nếu cô ấy cảm thấy không ổn, nhưng tôi nghĩ đầu tiên cô ấy sẽ thử đứng đánh(stand-up), và biết rằng cô ấy vẫn luôn trở lại với những gì thoải mái với cô ấy.”

Đòn đá của Holm vào đầu đối thủ
Đòn đá của Holm vào đầu đối thủ

Về phần Holm với chiến thắng tính điểm trước Raquel Pennington và Marion Reneau tại UFC, cô không muốn ở trong lồng đấu với các các vũ khí ít ỏi.

“Tôi mong rằng tôi có thể có một cái nhìn khác về chính tôi, tôi cô ấy cảm thấy bất ổn trong những tình huống khác nhau và chiến thuật của tôi là gây khó khăn ở bất cứ đâu mặc cho kế hoạch của cô ấy là gì, cho dù trận đấu rơi vào tình huống wrestling hay đứng đánh hay judo. Tôi muốn cho cô ấy gặp khó khăn cho cô ấy ở mọi tình huống.”

Chuyện gì xảy ra khi cả hai Rousey và Holm tranh tài trong lồng đấu sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực mà họ giỏi nhất. Holm sẽ không bao giờ bắt kịp Rousey về mặt Judo, ngược lại Rousey sẽ không bao giờ bắt kịp Holm về mặt boxing, đơn giản họ đã bỏ ra cả đời để tập luyện những lĩnh vực đó. Vì thế ai sẽ phát huy thế mạnh của mình trên lãnh địa của địch thủ? Holm tiếp lời:

“Tôi nghĩ có một điều rất thật đó là bạn có thể đặt cô ấy vào bất cứ cuộc thi Judo nào và cô ấy vẫn có thể làm được gì đó. Nếu bạn đặt cô ấy vào tình huống đứng đánh hay boxing sẽ rất khó hơn để cô ấy thực hiện điều chỉnh. Và cũng như thế với tôi thôi. Nếu bạn đặt tôi vào tình huống của Judo, tôi cũng sẽ gặp rắc rối để thích nghi. Tôi biết cô ấy sẽ rất, rất khó chịu với tình huống chỉ đứng đánh, cô ấy sẽ muốn tiến lên với những gì có lợi cho cô ấy. Đó là những gì bất cứ ai cũng muốn làm trong trận đấu – Họ muốn làm những gì họ giỏi nhất đặc biệt khi gặp tình huống khó khăn hay dễ bị tổn thương.”

Video trận đấu MMA trình làng của Holly Holm

[jwplayer player=”1″ mediaid=”66778″]

Holly Holm có thể chỉ mới có hai trận tại UFC, nhưng cô không phải kẻ mới vào nghề. Cô ấy là một trong những người giỏi nhất và cô ấy sẽ minh chứng điều đó vào tháng 01/2015. Cô ấy từng gặp tình huống này trước đó và đã đến lúc để bước lên một địa vị mới trong làng MMA.

“Đây là cơ hội tôi đã tìm kiếm bấy lâu và nó đến sớm hơn tôi tưởng rất nhiều. Nhưng trận tranh đai boxing đầu tiên của tôi cũng đến rất sớm hơn tôi tưởng. Thậm chí trận đấu chuyên nghiệp của tôi cũng đến sớm hơn tôi nghĩ, và tôi nghĩ nó tốt cho tôi vì nó thôi thúc tôi và đưa tôi vào chuyến đi thú vị để tận hưởng. Tôi rất hoàn hảo theo cách đó. Vì vậy tôi rất vui khi họ nâng đỡ tôi. Mọi thứ trong sự nghiệp của tôi đều theo lối đó.”

Hoàng My