Ronda Rousey có thể sẽ không trở lại UFC?

Theo thông tin từ  Dave Meltzer, Ronda Rousey sẽ không thi đấu ở UFC 205 như những gì NHM mong đợi.

“Không ai thèm quan tâm đến một Ronda Rousey bại trận”

Những cú knock-out kinh hoàng của các nữ võ sĩ

Theo buổi phỏng vấn trên đài Submission Radio, Meltzer nói:”Cách đây vài tuần, tôi có nói chuyện với vài người bạn của Rousey. Tôi hỏi cô ấy nghĩ đến lúc nào Rousey mới có thể trở lại thi đấu? Người bạn đó trả lời rằng phải đầu năm 2017 Rousey mới có ý định trở lại sàn đấu”.

OzBYyx9

Trước đó vào ngày 15/11/2015, mặc dù được đánh giá cao hơn so với đối thủ nhưng Rousey đã gây thất vọng lớn cho người hâm mộ khi bị đối thủ đồng hương hạ knock-out ngay từ hiệp 2.
Không chỉ mất đai vô địch, “Nữ hoàng UFC” vốn được coi là “độc cô cầu bại” đã bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng mặt do lĩnh trọn liên tiếp nhiều đòn đánh hiểm hóc từ phía đối thủ và phải nhập viện để điều trị.

maxresdefault (1)

Có nhiều tin đồn rằng cô sẽ từ bỏ sự nghiệp thi đấu võ tổng hợp (MMA) do không thể chịu nổi thất bại, lại có tin nói rằng cô đang mang thai nên sẽ không thi đấu nữa. Tuy nhiên, việc cựu nữ vô địch này sẽ không tham gia sự kiện UFC 205 là do gần đây cô vừa trải qua phẫu thuật đầu gối.

Sẽ ra sao khi cựu nữ vô địch UFC trở lại? Liệu cô còn phong độ như trong thời kì đỉnh cao hay không? Trong khi những võ sĩ mới nổi như Amanda Nunes hay Cris Cyborg đang thống trị giải nữ? Nhiều fan vẫn tin tưởng ngày trở lại của cô sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Quang Lữ