Ronda Rousey tự tin sẽ hạ gục Mayweather

Sau nhiều ngày im lặng, mới đây Ronda Rousey đã chính thức lên tiếng trước những phát biểu xem thường của Floyd Mayweather.

Điều gì tạo nên một Ronda Rousey “cường tráng”?
Gây hấn với Ronda Rousey, Mayweather nhận nguyên “rổ đá”

555c5d1597fd7

Mối quan hệ giữa Rousey và Mayweather vốn chẳng mấy tốt đẹp khi hồi tháng 7 năm ngoái, “Độc cô cầu bại” trả lời giễu cợt với báo chí rằng anh không biết Ronda Rousey là ai cả, và mọi thứ đã được đẩy lên đỉnh điểm khi Rousey giành giải thưởng ‘Võ sĩ xuất sắc nhất năm’ cách đây không lâu khi cô tuyên bố: “Không biết Mayweather cảm thấy thế nào với việc bị một người phụ nữ đánh bại nhỉ? Tôi vẫn muốn anh ta giả vờ như không biết tôi.”

[jwplayer player=”1″ mediaid=”63842″]

Để đáp trả, trong một tuyên bố cách đây không lâu, Mayweather đã đem tiền ra làm thước đo về sự đẳng cấp của hai người khi cho biết: “Tôi chưa từng thấy võ sĩ quyền anh hay MMA nào kiếm được 300 triệu đô trong 36 phút cả. Nếu Rousey làm được điều đó thì hãy gọi tôi.”

[jwplayer player=”1″ mediaid=”63843″]

Sau một thời gian im lặng và để UFC ra mặt với khẩu hiểu “Cô ấy chẳng cần đấu 12 hiệp“, thì mới đây Rousey cũng đã chính thức lên tiếng phản đòn đối với độc cô cầu bại làng quyền anh thế giới với phát biểu:

“Floyd là một trong những võ sĩ hay nhất của mọi thời đại. Anh ta chắc chắn sẽ đánh bại tôi trong một trận đấu quyền Anh. Nhưng tôi không chơi bộ môn này. Tôi đánh đấm để kiếm sống. Nếu đánh tay đôi trong một trận đấu không theo luật lệ thì tôi có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào trên hành tinh này.”

Hoàng Vũ