Sự thật đằng sau việc GSP chưa thể trở lại

Georges St-Pierre mới đây đã tiết lộ lý do thật sự đằng sau anh phải hoãn lại kế hoạch trở lại UFC thi đấu của mình vào tháng 07 này.

Alexander Gustafsson xem Jon Jones là kẻ thù nguy hiểm nhất
Môn đồ Thiếu Lâm rời UFC để thi đấu tại Bellator

Theo kế hoạch ban đầu, GSP sẽ được góp mặt trong trận tranh đai hạng cân Middleweight cùng nhà vô địch Michael Bisping vào tháng 06 hoặc 07 năm nay. Tuy nhiên cách đây không lâu, huyền thoại người Canada đã rút lui khỏi trận đấu này, sau khi tuyên bố sẽ chỉ có thể trở lại vào tháng 10.

Võ sĩ Georges St-Pierre.

Mới đây, sau một thời gian dài im lặng thì St. Pierre cũng đã chính thức lên tiếng về lý do thật sự đằng sau quyết định trì hoãn ngày trở lại này. Cụ thể cựu vô địch hạng cân Welterweight đã cho biết: “Tôi không muốn làm mọi người thất vọng, tuy nhiên nếu mọi chuyện do tôi quyết định thì tôi sẽ trở lại ngay.”

“Lý do tôi vẫn chưa thể trở lại thi đấu là mắt của tôi đang có vấn đề. Tôi đang bị thương. Khả năng quan sát của tôi đang có chút khó khăn. Tuy nhiên tôi sẽ sớm trở lại. Đây chỉ là một chấn thương nhẹ. Bác sĩ đã khẳng định với tôi rằng nếu tôi không đánh đấm gì cả, thì tôi sẽ có thể trở lại vào tháng 09.”

Georges St. Pierre – người được coi là võ sĩ Welterweight xuất sắc nhất lịch sử MMA, thống trị hạng cân này từ năm 2006 đến 2013 với 9 lần bảo vệ đai vô địch.

Xuân Anh