Lê Hoàng Đức xuất sắc vươn lên đỉnh Muay châu Á tại Abu Dhabi

(VoThuat.vn) – Hôm qua 21/12, Lê Hoàng Đức đã xuất sắc đánh bại Amirhossein Zolfi của Iran để mang về tấm HCV giải vô địch Muay Châu Á, diễn ra ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Trở về từ SEA Games 30 với tấm HCĐ, chàng võ sĩ của Muay TPHCM tiếp tục bước vào hành trình mới tại Giải vô địch Muay Châu Á IMFA Asian Championship UAE 2019.

Ở hạng cân 45kg, Hoàng Đức “như cá gặp nước”, khi đối thủ chính của anh ở hạng cân này là võ sĩ Thái Lan đã bất ngờ để thua Zolfi ở trận bán kết trước đó. Điều này chứng tỏ đối thủ của võ sĩ người Việt không hề dễ dàng. Tuy vậy, Hoàng Đức vẫn được đánh giá cao hơn sau khi giành chiến thắng cách biệt trước đối thủ đến từ Iraq, qua đó, anh gần như đã chạm được một tay vào ngôi vô địch Muay Châu Á năm nay.

Thật vậy, ngay khi bước vào trận chung kết, võ sĩ của Việt Nam đã sớm tạo được sức ép lớn về phía đối phương. Gặp đối thủ rất mạnh, Hoàng Đức đã chọn cho mình lối đánh từ tốn, khai thác triệt để sơ hở trong các pha di chuyển của đối phương để ghi điểm. Trong đó nổi bật là các đòn gối chuẩn xác trong lúc dồn ép đối thủ vào góc đài. Với những đòn đá cao mang thương hiệu “Lê Hoàng Đức”, Zolfi liên tục gặp khó khăn và hoàn toàn không để lại dấu ấn gì đáng kể. Ở hai hiệp đấu đầu tiên, Hoàng Đức hoàn toàn áp đảo với chiến thắng 10-9 cho mỗi một hiệp đấu.

Bước vào hiệp thứ 3, Zolfi cố gắng tấn công với hi vọng hạ knock-out Hoàng Đức nhằm lật ngược thế trận. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Zolfi đều không thành công trước sự chắc chắn và kinh nghiệm dày dặn của Hoàng Đức.

Võ sĩ Hoàng Đức (giáp đỏ) trở thành nhà vô địch muay châu Á 2019

Thắng cách biệt 30-27, Lê Hoàng Đức chễm chệ bước lên ngôi vô địch Châu Á bằng sự mến mộ của cả chính đối thủ. Đây cũng là chức vô địch đầu tiên của Hoàng Đức ở hạng A. Năm 2017, chàng võ sĩ đang đầu quân cho TPHCM này từng vô địch Muay thế giới nhưng đó mới chỉ là ở hạng B.

“Em xin cảm ơn các cấp lãnh đạo thể dục thể thao Việt Nam, cảm ơn thầy Giáp Trung Thang, cảm ơn những người đồng đội, HLV Nguyễn Phú Hiển, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.” – Lê Hoàng Đức chia sẻ sau chiến thắng ở Abu Dhabi.

Ngôi vô địch của Hoàng Đức cũng là tấm HCV duy nhất của Muay Việt Nam tại giải đấu lần này. Trước đó, các võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu, Triệu Thị Phương Thủy và Huỳnh Hoàng Phi chỉ mang về 3 tấm HCB khi lần lượt thất bại ở 3 trận chung kết. Chung cuộc, Muay Việt Nam mang về 1 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ.

Anh Vũ


Tin liên quan: