Nai Khanomtom – người được coi là “cha đẻ” của Muay Thái

Các liệu lịch sử đầu tiên của Muay Thái được xác nhận vào những năm đầu thế kỉ 13 – hình thành qua nhiều năm chiến tranh liên miên giữa các dân tộc Miến Điện, Xiêm, Chăm… Muay Thái là tài sản chung được tích cóp và xây dựng bởi kinh nghiệm võ thuật của toàn thể dân tộc Thái Lan, không có bất cứ một cá nhân nào chính thức mang danh “cha đẻ” Muay Thái. 

Nghi lễ nhập môn của Muay Thái bản địa cổ xưa

Muay Thái – sức mạnh tiềm ẩn trong những cú đá cao

Thế nhưng, người Thái Lan vẫn công nhận Nai Khanomtom là “cha đẻ” của Muay Thái với công lao to lớn trong lịch sử phát triển của bộ môn võ thuật lâu đời này.

Nai Khanomtom
Nai Khanomtom

Nai Khanomtom  là một tù binh chiến tranh người Thái, bị quân Miến Điện bắt vào năm 1767 sau chiến tranh Miến Điện – Xiêm. Ông bị giam giữ cho đến năm 1774 thì có một sự kiện xảy ra. Vua Miến Điện lúc bấy giờ là Angwa đã tổ chức lễ hội ở Đại Thiền Tự tỉnh Rangoon, và đấu võ là một trong những môn được chọn để thi đấu tại lễ hội.

Biết tù binh người Thái ấy là một tay giỏi võ, vua Angwa quyết định đem ông ra để thi đấu mua vui với những võ sĩ người Miến Điện. Ngày 17 tháng 3, Nai Khanomtom đã đánh liền 10 trận không nghỉ giải lao với 10 võ sĩ Miến Điện, và đánh bại tất cả bọn họ. Trận đấu đã gây chấn động vang dội trong người dân và binh lính Miến Điện lúc bấy giờ. Sau khi tìm cách chiêu dụ Khanomtom ở lại Miến Điện mà bất thành, vua Angwa đã phải thương lượng với vua Thái đương thời về việc trả tự do cho Nai Khanomtom.

Một bức phù điêu cổ mieu tả trận đấu của Nai Khanomtom
Một bức phù điêu cổ miêu tả trận đấu của Nai Khanomtom

Đó là lần đầu tiên một cuộc thi đấu có sự tham gia của Muay Thái được tổ chức ở nước ngoài (không tính các trường hợp trong chiến tranh), và điều đó khiến cho nhân dân các nước, bao gồm cả Miến Điện và Thái Lan tôn sùng Nai Khanomtom làm cha đẻ của Muay Thái, và ngày 17 tháng 3 hằng năm được gọi là ngày Muay Thái. Mỗi năm cứ đến khoảng thời gian này (ngày 16-20/3 hằng năm), toàn thể dân tộc Thái lại tổ chức lễ kỉ niệm Muay Thái, với nhiều hoạt động tưởng nhớ Nai Khanomtom như kịch, ca nhạc, phim,…

Một đoạn phim quảng cáo của Thái Lan sử dụng ý tưởng từ câu chuyện của Nai Khanomtom

[jwplayer player=”1″ mediaid=”75228″]

Y.N