Nếu định tập luyện võ thuật thì đừng “ảo tưởng”

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng chỉ cần có đam mê và chăm chỉ tập luyện hàng ngày thì bạn sẽ trở thành một người biết võ thuật thực sự và nó sẽ giúp bạn phòng thân vô cùng hiệu quả khi có những tình huống bị tấn công nguy hiểm trên đường.

Anthony Pettis chơi khăm cậu em bằng cách đá vào hạ bộ
Há hốc mồm với những pha đoạt súng quá “ảo diệu”

Bất kì môn võ nào cũng phải bắt đầu bằng 2 chữ “Đam – Mê” nhưng để thành công, bản thân người luyện võ ngoài tinh thần chăm chỉ tập luyện còn cần có một ý chí sắt đá biết vượt lên chính nổi sợ hãi của bản thân và kiên cường tiến lên phía trước. Ngoài ra, phải biết ăn uống và tập luyện một cách có khoa học, bám sát giáo trình của HLV.

Trong thế giới hiện đại ngày nay, phim ảnh và những clip trên mạng phần nào làm nhiều người hiểu sai về tính thực tế của võ thuật, để thể hiện được cái hồn, cái tinh tuý của võ thuật đôi khi phải cường điệu hóa và “phi thực tế” một chút để đẩy mạnh cao trào trên phim ảnh. Hãy ngưng ảo tưởng và bắt tay vào tập luyện ngay từ bây giờ, hãy để bản thân tự trải nghiệm và cảm nhận võ thuật một cách thực tế nhất, đó mới là học võ.

VoThuat.vn giới thiệu đến người xem một đoạn clip vui sau đây về việc ảo tưởng khi tập luyện võ thuật:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”93542″]

Trí Minh