Nguyễn Trần Duy Nhất cầm cờ Việt Nam tại khai mạc Giải Muay nghiệp dư thế giới 2018

Giải vô địch Muay nghiệp dư thế giới 2018 đã chính thức khai mạc vào sáng nay (theo giờ Hà Nội) tại Cancun, Mexico. “Độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất vinh dự đại diện cầm cờ cho đội tuyển Muay Việt Nam.

Theo đó, giải Muay nghiệp dư thế giới 2018 lần đầu tiên được tổ chức tại châu Mỹ. Giải năm nay có sự tham dự của hơn 1000 võ sĩ đến từ 80 nước trên thế giới, diễn ra từ ngày 12 – 20/5. Đội tuyển Muay Việt Nam tham dự với 8 võ sĩ gồm: Lê Hoàng Đức (48kg), Nguyễn Doãn Long (57kg), Nguyễn Trần Duy Nhất (60kg), Võ Văn Đài (63,5kg), Nguyễn Thanh Tùng (71kg); Huỳnh Hà Hữu Hiếu (45kg), Hoàng Minh Huyền (54kg), Bùi Yến Ly (51kg).

Theo lãnh đạo bộ môn, đội vẫn đặt quyết tâm giành mục tiêu 2 HCV với Lê Hoàng Đức và Nguyễn Trần Duy Nhất. Một số nhân tố khác cũng hứa hẹn gây bất ngờ là Yến Ly hay Văn Đài.

Trong buổi lễ khai mạc sáng nay, nước chủ nhà Mexico đã cống hiến cho khán giả màn trình diễn Muay kéo dài gần 10 phút. Sau đó, các đoàn lần lượt diễu hành vào sân khấu. Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất được vinh dự cầm cờ cho đội Việt Nam. Tại giải lần này, Duy Nhất đặt quyết tâm sẽ giữ vững ngôi vương, qua đó nâng thành tích lên con số 8 lần vô địch.

Dù gặp nhiều áp lực và khó khăn được dự báo trước, song võ sĩ Việt Nam vẫn tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu của mình. Đồng thời, Duy Nhất cũng chia sẻ rằng thi đấu nghiệp dư khốc liệt hơn chuyên nghiệp rất nhiều. Anh nói: “Ở các giải amateur, các võ sĩ giỏi của hạng cân đó sẽ tập trung lại, cùng nhau thi đấu, đỏi hỏi người võ sĩ phải làm sao giữ được phong độ và thể lực qua từng ngày để đi đến trận cuối cùng và giành chiến thắng. Còn ở chuyên nghiệp, các võ sĩ có thể cáp kèo và đánh trong một trận rồi xong”.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, Việt Nam sẽ góp mặt ở hai trận đấu. Doãn Long sẽ mở màn ở hạng 57 gặp Teodoro Canto (Peru), Duy Nhất sẽ gặp võ sĩ của Honduras Elvin Cruiz. Các trận đấu diễn ra lúc 14h địa phương (khoảng 3h sáng ngày 13/5 theo giờ Việt Nam).

Với sự chuẩn bị kỹ càng, người hâm mộ có quyền hy vọng đội tuyển Muay Việt Nam sẽ thi đấu tốt tại giải lần này.

Võ Đạt – Ảnh: HCM Muay Federation.