Nhà vô địch trẻ Robert Whittaker có bị tước đai UFC?

Tiếp tục rút lui vì chấn thương. UFC đang xem xét có nên tước đai của Robert Whittaker hay không?.

Trước khi thi đấu vài giờ, Robert Whittaker cảm thấy vùng bụng đau đến mức phải bật dậy giữ đêm. Nhà vô địch ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Theo bác sĩ cho hay thì anh bị chứng thoát vị bẹn và cần đến ít nhất 4 đến 6 tuần để hồi phục. Điều này đang dấy lên câu hỏi: Liệu Robert Whittaker có bị tước đai vô địch UFC?

Theo tuyên bố mới đây của chủ tịch UFC Dana White thì chuyện tước đai vẫn đang được cân nhắc: “‘Whittaker sẽ phải điều trị trong 4 đến 6 tuần. Khi bất cứ võ sĩ nào bị chấn thương như đứt dây chằng hoặc những thứ khác, chúng tôi đều xem xét họ sẽ vắng mặt bao lâu và đưa ra quyết định”.

“Thời gian không phải người bạn tốt của ngành công nghiệp này. Rob nói cần 4 đến 6 tuần, thế nên chúng tôi sẽ cân nhắc. Chẳng có gì vui khi tước đai vô địch của ai đó. Ai cũng đã cố gắng hết sức của mình”.

Whittaker (20 trận thắng- 4 trận thua) bị gãy xương bàn tay ngay ở hiệp 1 khi thượng đài với Romero vào tháng trước, nhưng anh vẫn nén đau để đi hết 5 hiệp của trận đấu, và tay đấm người Úc này đã nhận được cái gật đầu của ban giám khảo để giành chiến thắng bằng tính điểm.

Mới chỉ 27 tuổi Whittaker thi đấu rất tích cực trong sự nghiệp, anh thi đấu ít nhất 2 lần  trong 1 năm từ trận debut năm 2009. Tuy nhiên các chấn thương liên tục ập đến khiến anh không thể thi đấu như dự định. Trong năm 2018 anh chỉ có 1 trận đấu duy nhất.

Đáng tiếc nhất là cho đối thủ Kelvin Gastelum, anh đã chờ đợi rất lâu mới có được quyền tranh đai UFC nhưng mọi thứ lại bị hủy bỏ vào phút chót.

https://youtu.be/C2arXMHfV6E

Quang Phượng