Nữ hoàng Judo Văn Ngọc Tú thi đấu giải vô địch thế giới 2015

Nữ võ sĩ số 1 của đội judo Việt Nam ở hạng 48kg nữ tiếp tục cuộc hành trình tìm suất Olympic và cô đang dự giải VĐTG 2015.

Tuyển quyền Taekwondo TP.HCM khuấy động Đại hội thể thao TAND
Trộm “nhầm” nhà… võ sĩ.

Theo danh sách, Văn Ngọc Tú là 1 trong 2 VĐV của judo Việt Nam dự giải. Giải năm nay tổ chức tại Kazakhstan quy tụ 823 VĐV của 137 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới góp mặt tranh tài từ ngày 24 tới 30-8. Giải VĐTG 2015 cũng mang ý nghĩa là cuộc tuyển chọn giành suất Olympic 2016 chính thức đối với các võ sĩ có thành tích.

Nữ võ sĩ số 1 của đội judo Việt Nam ở hạng 48kg nữ tiếp tục cuộc hành trình tìm suất Olympic
Nữ võ sĩ số 1 của đội Judo Việt Nam ở hạng 48kg nữ tiếp tục cuộc hành trình tìm suất Olympic

Ngay trong ngày khai màn giải, 24-8, ở hạng 48kg nữ thi đấu và chúng ta chờ đợi Tú có kết quả khả quan. Tại giải này, theo tính điểm cộng thành tích cho cá nhân để dự Olympic 2016 thì nếu VĐV đăng ký góp mặt được 4 điểm, thắng 1 trận có 36 điểm, lọt vào vòng 1/32 có 72 điểm, vào vòng 1/16 có 108 điểm và cứ thế theo hệ thống điểm của Liên đoàn judo thế giới số điểm tăng dần cho tới vị trí vô địch. Nếu vô địch, VĐV có 900 điểm cộng.

Từ đầu năm tới nay, Văn Ngọc Tú đã dự giải vô địch châu Á 2015 ở Kuwait và xếp vị trí thứ 5 nội dung nên được cộng 80 điểm. Tại giải judo Đài  Loan – Trung Quốc mở rộng 2015 vừa qua, Tú đứng hạng 3 nên có thêm 40 điểm. Nếu có được kết quả tốt ở giải thế giới này, Tú sẽ có thêm những điểm quý giá để cộng vào thành tích cá nhân. Dự kiến vào đầu năm 2016, Văn Ngọc Tú sẽ được đi châu Âu tập huấn khoảng 1 tháng.

Có thể bạn quan tâm: Phóng sự về VĐV Judo Văn Ngọc Tú 

[jwplayer player=”1″ mediaid=”66352″]

Theo SGGP