SỐC: Conor McGregor không nhận được quyền tranh đai nếu trở lại UFC

Theo lời nhà quản lý của đương kim vô địch UFC Khabib Nurmagomedov, ông Ali Abdelaziz nói tay đấm người Ireland Conor McGregor sẽ không có quyền tranh đai vô địch nếu trở lại sàn MMA.

Nhiều người đang mong chờ trận đấu trở lại của Conor McGregor, theo nhiều kỳ vọng thì đối thủ khả năng cao sẽ là đương kim vô địch UFC hạng lightweight – Khabib Nurmagomedov. HLV của Mcgregor, ông Owen Roddy nói: “Conor muốn có một trận đấu lớn nhất có thể trong lần trở lại này. Và tôi nghĩ trong lúc này chỉ có Khabib là đối thủ xứng tầm. Tôi dám chắc rằng trận đấu này sẽ được đưa ra thảo luận đàm phán”.

Tuy nhiên nhà quản lý của Khabib, ông Ali Abdelaziz lại phủ nhận hoàn toàn: “Để nói rõ cho mọi người biết, Conor đang có 2 trận thắng và 2 trận thua trong 4 trận đấu gần nhất  (1 trận thua trước Nate Diaz và Floyd Mayweather). Ngoài tiền ra thì còn được gì từ trận đấu này? Một vở kịch lớn đấy. Khabib không nghĩ Conor xứng đáng được quyền tranh đai vô địch UFC trong lúc này”.

Dù sớm hay muộn thì Khabib cũng sẽ phải đối đầu với Mcgregor nếu anh còn giữ chiếc đai vô địch UFC. Tuy nhiên nhiều người cho rằng, Khabib nên đối đầu với cựu vương Tony Ferguson trước khi chạm mặt với Mcgregor. Do trận Ferguson vs Khabib đã bị trì hoãn nhiều lần do nhiều lý do khác nhau.

Mcgregor là võ sĩ đầu tiên và duy nhất của UFC nắm giữ hai đai vô địch ở hai hạng cân khác nhau cùng một lúc. Tuy nhiên sau đó tay đấm này đã bị tước hết các danh hiệu do không chịu thi đấu và đeo đuổi trận superfight với Floyd Mayweather trên sàn Boxing.

Quang Phượng