Taekwondo TP.HCM và lực lượng VĐV kế thừa

Giải vô địch Taekwondo các CLB Quốc tế năm 2015 vừa diễn ra từ ngày 7/8 đến ngày 9/8 tại Nhà thi đấu Tân Bình, TP HCM là cơ hội để Taekwondo Việt Nam phát hiện, tìm kiếm và chọn lọc ra những gương mặt mới, đào tạo và huấn luyện cho lớp vận động viên kế thừa trong tương lai. 

Taekwondo VN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Giải ICTO
VN vô địch nội dung quyền tại Giải Taekwondo các CLB Quốc tế

Tại giải vừa diễn ra, đội quyền Taekwondo TP. HCM đã khẳng định vị thế là một đơn vị mạnh với thành tích ngôi đầu toàn đoàn 13HCV, 4 HCB, 1HCĐ ở nội dung thi quyền và 21 HCV, 8 HCB, 15 HCĐ ở nội dung đối kháng, hơn hết thông qua giải đấu, BHL cũng lấy đó làm quy chuẩn và đã lựa chọn ra lực lượng VĐV kế thừa trong tương lai ở mọi lứa tuổi, trong đó có hơn 7 VĐV tuổi từ 9-11 tuổi.

Mặc dù Taekwondo TP HCM đã có nhiều tổ chức hoạt động, giải đấu nhằm tạo điều kiện cho các môn sinh Taekwondo ở cả nước cơ hội được thi đấu, giao lưu và giúp cho phong trào Taekwondo phát triển hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều môn sinh Taekwondo chưa xác định cho mình rằng sẽ gắn bó với môn võ này ở một chặng đường dài, bắt đầu tham dự những giải đấu chuyên nghiệp, đóng góp thành tích cho sự phát triển thể thao Việt Nam, tất cả mới chỉ dừng lại ở việc  tập luyện Taekwondo theo hướng phong trào.

VĐV Châu Ngọc Tuyết Sang giành 2 HCV ở nội dung quyền cá nhân nữ và đôi nam nữ.
VĐV Châu Ngọc Tuyết Sang giành 2 HCV ở nội dung quyền cá nhân nữ và đôi nam nữ.

Trong năm nay, Việt Nam vinh dự là quốc gia đăng cai tổ chức giải Vô địch Taekwondo các CLB Quốc tế lần thứ 13, thông qua giải Taekwondo Việt Nam đã phát hiện ra những gương mặt mới, nhỏ tuổi với những bài thi nổi trội, được đánh giá cao và hứa hẹn nhiều tiềm năng. Cô em gái của nhà vô địch quyền Taekwondo Thế giới Châu Tuyết Vân – Châu Ngọc Tuyết Sang là một trong số đó,  là một gương mặt còn khá mới và nhỏ tuổi, nhưng với niềm đam mê xuất phát từ người chị của mình, Tuyết Sang đã quyết định theo đuổi Taekwondo và đã có những thành tích đáng chú ý tại giải lần này. Thành tích mà cô giành được là 2 HCV ở nội dung quyền cá nhân nữ và đôi nam nữ, bổ sung thành tích cho CLB Taekwondo TP. HCM

VĐV Nguyễn Thanh Hiền Linh giành HCB ở nội dung đồng đội nữ.
VĐV Nguyễn Thanh Hiền Linh giành HCB ở nội dung đồng đội nữ.

Hay là nữ vận động viên Nguyễn Thanh Hiền Linh – con gái của HLV đội tuyển quyền Taekwondo TP HCM – ông Nguyễn Thanh Huy, tuột mất cơ hội tham dự giải vô địch Taekwondo học sinh năm 2015 vì không đủ đơn vị tham dự, nữ võ sĩ “con nhà nghề” đã bật khóc vì tiếc nuối khi không thể tranh tài. Tuy nhiên, khi tham dự giải Taekwondo các CLB Quốc tế vừa diễn ra, Hiền Linh đã thể hiện khả năng của mình khá tốt với tấm HCB ở nội dung đồng đội nữ. Với một giải đấu quy tụ nhiều võ sĩ của nhiều CLB Taekwondo danh tiếng đến từ nhiều nước trên thế giới, sự cạnh tranh huy chương không phải là điều dễ dàng, tuy nhiên với những “võ sĩ nhí” của tuyển Taekwondo TP HCM đã thể hiện bản lĩnh của mình không hề kém cạnh các VĐV quốc tế, bằng chứng là những tấm huy chương danh giá ở nhiều nội dung khác nhau.  Với những gì mà tuyển Taekwondo TP.HCM đã thể hiện và đạt được thì với giải đấu này Taekwondo TP.HCM đã có một cuộc tổng duyệt, rà soát và lựa chọn cho mình nhiều gương mặt xuất sắc, có khả năng để có thể tham dự các giải quyền thế giới ở nội dung Cadet.

Thông qua giải đấu này để nhận thấy được rằng một phần tương lai của Taekwondo Việt Nam, với  lực lượng kế thừa đông đảo, nếu có nhiều thời gian được đào tạo, mài dũa thì những võ sĩ trẻ tuổi, những gương mặt mới này hứa hẹn sẽ trở thành những VĐV đủ khả năng, đủ bản lĩnh chinh chiến những giải đấu lớn khác.

Có thể bạn quan tâm: “Bài quyền ấn tượng của võ sĩ nhí Châu Ngọc Tuyết Sang – HCV Giải Taekwondo các CLB Quốc tế.”

[jwplayer mediaid=”63622″]

Q.B