“Thánh Muay” Buakaw điên cuồng tập luyện, chuẩn bị tái xuất sau trận thua sốc đàn em

Hơn 1 tháng sau trận thua sốc trước võ sĩ người Tây Ban Nha Joney Risco, Buakaw đang tích cực tập luyện trở lại để thượng đài với một võ sĩ trẻ người Đan Mạch Niclas Larsen trong sự kiện All Star diễn ra vào ngày 28/4 tới.

Những ngày qua, fanpage cá nhân của Buakaw thường xuyên cập nhật nhiều hình ảnh tập luyện, kể cả ngày lẫn đêm để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới.

Ngày 10/3 vừa qua, Buakaw đã không thể nối dài mạch chiến thắng khi để thua điểm đàn em Joney Risco ở sự kiện Enfusion 63, UAE. Ở tuổi 35, Buakaw vẫn chứng tỏ được sức mạnh đáng sợ của mình thông qua các trận đấu tại Kunlun Fight. Mặc dù vậy, có lẽ tuổi tác cũng ít nhiều ảnh hưởng đến phong độ của “thánh Muay”.

Trận đấu sắp tới tại sự kiện All Star 3, Buakaw sẽ đối đầu với tay đấm Đan Mạch Niclas Larsen. Theo thông tin từ trang Glorykickboxing, Larsen đang xếp hạng thứ 6 của hạng lightweight, anh cao 1m84 (nhỉnh hơn Buakaw, 1m74). Võ sĩ Đan Mạch có 47 trận thắng, 10 thua và 2 hòa.

Rõ ràng, so với Buakaw thì Larsen kém xa về kinh nghiệm thượng đài và tên tuổi. Nhưng lợi thế về sức trẻ cùng ngoại hình có thể giúp Larsen tạo nên bất ngờ trước đàn anh. Larsen cũng từng có những chiến thắng ấn tượng trước Tian Xin, và Noppak Siriluck tại Kunlun Fight.

Buakaw hiện đang có tổng cộng 269 trận đấu, thắng 233, thua 24, hòa 12. Anh vẫn được đánh giá cao hơn, tuy nhiên trên sàn đấu mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. “Thánh Muay” đang rất quyết tâm lấy lại danh dự sau trận thua cách đây hơn 1 tháng. Do đó, anh tích cực tập luyện, rèn những đòn chân, phan ống, lên gối đầy uy lực.

Sự kiện All Star 3 sẽ diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan vào ngày 28/4 tới.

Võ Đạt