Tuyển quyền Taekwondo VN suýt mất vàng vì bị xử ép

Đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam giành được 2 HCV và 5 HCĐ tại Giải vô địch quyền Taekwondo Châu Á diễn ra ở Philippines.

Chủ tịch VTF được bầu vào ban thường vụ Hiệp hội Taekwondo Châu Á
Khánh thành văn phòng Liên đoàn Boxing Việt Nam

Tham dự giải vô địch quyền Taekwondo Châu Á 2016, đội tuyển quyền Việt Nam thi đấu ở 10 nội dung. Hoàn thành các nội dung đăng ký thi đấu, đoàn Việt Nam giành được thành tích tổng cộng là 2 HCV và 5 HCĐ.

Ở nội dung quyền sáng tạo đôi nam nữ, hai VĐV Lê Thanh Trung, Ngô Thùy Dung đã thể hiện tốt bài thi và xuất sắc giành HCV.  5 VĐV Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng cũng giành được HCV ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội 5 người.

Đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam tham dự Giải vô địch Châu Á tại Philippines
Đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam tham dự Giải vô địch Châu Á tại Philippines

3 nam võ sĩ Lê Hiếu Nghĩa, Nguyễn Thiên Phụng và Hồ Thanh Phong giành được HCĐ ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam. Nội dung này ở nữ, 3 VĐV Nguyễn Thị Lệ Kim, Châu Tuyết Vân, Liên Thị Tuyết Mai giành được HCĐ.

Vận động viên Nguyễn Quốc Minh thi đấu và giành HCĐ ở nội dung quyền tiêu chuẩn nam U40. Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM Nguyễn Thị Mộng Quỳnh giành được HCĐ nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ.

Ông Nguyễn Thanh Huy – HLV trưởng tuyển quyền Taekwondo Việt Nam cho biết: “Tại Giải lần này Hàn Quốc tham dự hầu hết các nội dung nên giành được nhiều huy chương, tạo áp lực thành tích cho nhiều quốc gia khác dẫn đến nảy sinh vấn đề xử ép. Trong đó có sự cố và luôn là sự cố giữa Việt Nam và Thái Lan ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội.”

Nữ VĐV Châu Tuyết Vân giành được 1 HCV ở nội dung đồng đội 5 người và 1 HCĐ ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ.
Nữ VĐV Châu Tuyết Vân giành được 1 HCV ở nội dung đồng đội 5 người và 1 HCĐ ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ.

Ông Nguyễn Thanh Huy cho biết thêm trong 7 trọng tài có nhiều trọng tài chấm Việt Nam thắng nhưng có 1 – 2 trọng tài cố tình chấm ngược điểm khá lớn kéo theo kết quả thấp. Đoàn Việt Nam đã kiến nghị Ban tổ chức để xét lại kết quả. Trưởng ban thi đấu đã khẳng định rằng không cần đến ban tổ chức, chúng tôi sẽ tự họp và quyết định vì mọi người đều thấy rõ ràng chất lượng của từng bài thi. Uỷ ban giám sát đã họp nhanh trong 5 phút và bỏ phiếu xác nhận Việt Nam thắng rõ và công bố lại kết quả.

Bên cạnh đó, đoàn Iran và Đài Loan cũng tiếp tục kiện đoàn Thái Lan vì có một VĐV tham dự 3 nội dung. Vì đã thi trước đó ở 2 nội dung nên phải loại VĐV này không cho thi đấu ở nội dung còn lại. Ban tổ chức Giải đã không giải quyết vụ việc này, tuy nhiên đoàn Iran và Đài Loan kiên quyết kiến nghị đến cùng.

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Thái Lan cho biết do HLV đội tuyển Thái Lan đọc điều lệ bằng Tiếng Anh nên không hiểu rõ về nội dung,  mặc dù quy định này đã được áp dụng từ nhiêu năm nay. Theo đó thì đội tuyển Thái Lan chấp nhận bị loại.

Tại SEA Games 28 vừa rồi tổ chức ở Singapore, đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam cũng suýt mất HCV về đội tuyển Thái Lan ở nội dung đồng đội nữ 3 người vì sự cố “trọng tài quên chấm điểm”.

Quang Phong