Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khai mạc Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam

(VoThuat.vn) – Sáng ngày 23/8, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ II năm 2018.

Giải đấu do Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tổ chức nhằm mục đích tôn vinh võ cổ truyền Việt Nam đồng thời tạo cơ hội cho những người yêu võ thuật Việt Nam giao lưu, học hỏi.

Đến tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện đặc biệt của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và ông cũng chính là người đánh hồi trống khai mạc giải đấu.

Theo Ban tổ chức, Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ II năm 2018 có sự tham dự của 279 vận động viên đến từ 43 đoàn của 29 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết: “Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ II năm 2018 là dịp thuận lợi để Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam các nước, các môn phái Võ cổ truyền Việt Nam giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển môn võ này trên thế giới.”

Ngay sau lễ khai mạc là phần biểu diễn các tiết mục võ thuật của các môn phái võ thuộc Hội Võ thuật Hà Nội và các võ sinh thuộc các nước tham dự giải. Trong đó có nhiều tiết mục đặc biệt ấn tượng, bao gồm phần trình diễn “Trống hội Thăng Long”, “Thăng Long khai hội”, “Hà Nội chào đón bạn bè 4 phương”, biểu diễn võ cổ truyền Việt Nam dưỡng sinh, đồng diễn Vịnh Xuân Quyền, các bài quyền 27 động tác, 36 động tác, 45 động tác, lần lượt dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông…

Tại Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ II năm 2018, các vận động viên sẽ tranh tài ở các nội dung thi đấu gồm: thi đấu đối kháng, thi đấu bài quy định, thi đấu tự chọn, đối luyện tập thể của môn phái và biểu diễn võ dưỡng sinh.

Giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam sẽ được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2020 sẽ mời được khoảng 60 quốc gia có phong trào, hoạt động về võ cổ truyền Việt Nam tham gia tranh tài; định hướng đến năm 2030 cố gắng phát triển được võ cổ truyền Việt Nam ở khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Giải cũng góp phần động viên phong trào luyện tập võ cổ truyền Việt Nam tại các khu vực, châu lục, khuyến khích phong trào phát triển mạnh, tăng cường giao lưu với các nước có phong trào luyện tập võ cổ truyền Việt Nam. Thông qua giải đấu, hình ảnh văn hóa, truyền thống yêu nước của người Việt Nam nói chung và võ cổ truyền Việt Nam nói riêng được giới thiệu đến với bạn bè quốc tế.

Giải sẽ kéo dài đến ngày 26/8 tại Cung thi đấu Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).

Anh Thư – Ảnh: Đỗ Long