Võ sĩ Hoàng Lê Cảnh và cách rèn thể lực siêu dễ thương

Chó là người bạn trung thành của con người và với những võ sĩ thì đôi khi loài thú cưng này còn là người bạn tập đồng hành cùng với họ.

Hoàng Lê Cảnh (CLB Vũ Lê) tham gia giải đấu HBF 01 – Pro Boxing Tournament ở hạng cân bantamweight (53,5kg). Với tinh thần quyết chiến quyết thắng, Lê Cảnh đang ra sức tập luyện chuẩn bị cho ngày bước lên sàn đấu.

Mặc dù chỉ mới bắt đầu luyện tập Boxing hơn 2 năm nay nhưng tay đấm người Nghệ An này lại giành được nhiều thành tích đáng nể như HCB giải Boxing toàn quốc năm 2017 và HCV vào năm 2018.

Trong trận đấu sắp tới tại HBF 01, Lê Cảnh đang nỗ lực hoàn thiện kỹ thuật và đặc biệt là tăng cường thể lực các bài sức bền vì phải thi đấu qua 4 hiệp. Mặc dù các bài tập sức bền như chạy bộ khá nhàm chán và mệt mỏi nhưng tay đấm đến từ CLB Vũ Lê lại không nghĩ vậy.

Hàng ngày tay đấm này thường luyện tập chạy bộ cùng chú chó Lory, người bạn tập trung thành của anh: “Hiện tôi nuôi khá nhiều giống chó nhưng chú chó tôi yêu mến nhất là con Husky tên Lory. Nó đã giúp tôi rất nhiều trong việc luyện tập Boxing”.

“Do thường xuyên luyện tập nên tôi đôi khi cảm thấy khá buồn và cô đơnmỗi khi về nhà do đó tôi nuôi chó để như có thêm người bầu bạn. Sau một thời gian nuôi, tôi trở nên vui vẻ hơn và cảm thấy việc luyện tập không còn mệt mỏi nhiều như trước,” võ sĩ 22 tuổi chia sẻ thêm.

Lê Cảnh cùng chú chó Lory

Việc chạy bộ cùng chú chó cưng đối với anh là một cách để giảm cảm giác mệt mỏi khi luyện tập. Lê Cảnh tiết lộ:“Mỗi buổi sángchạy bộ một mình tôi cảm thấy rất chán nản, nhưng từ khi có Lory chạy bộ cùng tôi vào mỗi bữa sáng tôi thấy hào hứng hơn hẳn. Lory chạy theo nhịp độ tôi chạy, giúp việc tập luyện giống như chơi đùa với thú cưng, làm cảm giác mệt mỏi biến mất và giúp tôi hoàn thành buổi tập dễ dàng hơn”.

Sắp tới Lê Cảnh sẽ so găng với võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn, một tay đấm khá có tiếng trên sàn đấu Muay Thái bởi sức bền tốt. Tay đấm từ CLB Vũ Lê cũng nhận định: “Đối thủ tôi sắp so găng tại HBF 01 là người có kinh nghiệm thi đấu, kỹ thuật tốt, đặc biệt là có thể lực bền bỉ. Nhưng tôi sẽ cố gắng chiến đấu hết mình và chắc chắn trận đấu với Văn Tuấn sẽ là màn so găng hấp dẫn nhất tại HBF”.

HLV Lê Văn Hoàng của CLB Vũ Lê cũng hoàn toàn tin tưởng vào học trò:“Được biết đối thủ của Cảnh ở giải đấu HBF 01 là một tay đấm khá mạnh. Tuy nhiên, tôi vẫn tin chiến thắng sẽ nghiêng về phía chúng tôi và mong rằng trận đấu sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy ra”.

Vào đêm 30/9 tới tại sân khấu Lan Anh, Hoàng Lê Cảnh sẽ có dịp thể hiện bản thân trước một đối thủ mạnh trên sàn đấu Boxing theo thể thức chuyên nghiệp. Dù đánh giá đối thủ là một tay đấm khá mạnh nhưng Lê Cảnh đã chấp nhận thử thách và quyết tâm nếu không giành được chiến thắng thì chí ít cũng phải để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả vào đêm thi đấu.

vothuat.vn