Yoel Romero bị ủy ban thể thao New York cấm thi đấu

UFC 205 là sự kiện đầu tiên giải đấu MMA nổi tiếng này đặt chân đến thành phố New York và cũng có thể xem đây là sự kiện có nhiều võ sĩ bị cấm thi đấu nhất khi Yoel Romero là người thứ 3 bị cấm thi đấu sau sự kiện này.

Nóng: Đại diện của McGregor mở đường tới WWE
Võ sĩ UFC tiếp tục “treo găng” vì lố cân

Bằng trận thắng knock-out trước cựu vô địch Chirs Weidman, Yoel Romero chắc sẽ nhận vé tranh đai trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo thông cáo từ Ủy ban thể thao New York thì võ sĩ Romero bị cấm thi đấu trong vòng 60 ngày vì hành động quá khích trong sàn đấu.
untitled

Cụ thể là hành vi Romero nhảy ra khỏi lồng sắt để anh mừng chiến thắng cùng đồng đội. Theo Ủy ban thể thao New York thì hành vi này phạm luật rời khỏi sàn đấu trước khi trận đấu chính thức kết thúc.

adam-hunger-usa-today-sports

Ngoài trường hợp cầm thi đấu của Romero, UFC 205 còn có 2 võ sĩ khác bị cấm thi đấu là Thiago Alves và Kelvin Gastelum vì vượt qua cân nặng cho phép trong thi đấu. Với lệnh cấm 60 ngày thi đấu thực sự khá vô dụng vì mỗi võ sĩ thường nghỉ ngơi ít nhất 3 tháng sau mỗi trận đấu.

Nguyễn Thái