(Vothuat.vn) – Dự án Đảo quyết đấu (Fight Island) đã được chủ tịch UFC Dana White công bố rộng rãi trên mạng xã hội.

Trên Twitter cá nhân, Dana White đã công bố kế hoạch chi tiết của dự án “Đảo quyết đấu”. Theo đó, “Đảo quyết đấu” sẽ diễn ra tại đảo Yas, Abu Dhabi. Cách đấy 10 năm, địa điểm này đã tổ chức sự kiện UFC 111.

UFC 251 sẽ là sự kiện đầu tiên của dự án “Đảo quyết đấu”.

“Đảo quyết đấu” sẽ bắt đầu vào ngày 11/7 với tên gọi UFC 251. Theo ký giả Ariel Helwani, sẽ có 3 trận bảo vệ đai ở sự kiện lần này. Cụ thể, Kamaru Usman bảo vệ đai welterweight trước Gilbert Burns, Alexander Volkanovski tái đấu Max Holloway cho danh hiệu featherweight title. Trong khi dó, Jose Aldo đối đầu Petr Yan cho đai bantamweight đang bị bỏ trống.

Sau sự kiện UFC 251, giải MMA số 1 hành tinh sẽ tổ chức thêm 3 sự kiện vào các ngày 15, 18 và 25/7.

“Chúng tôi nảy ra ý tưởng Đảo quyết đấu vì cần một địa điểm tổ chức trong bối cảnh đại dịch bao phủ toàn cầu.

Đảo Yas – nơi được chọn tổ chức các trận đấu của UFC trong bối cảnh đại dịch hoành hành.

Abu Dhabi là địa điểm tuyệt vời để tổ chức các trận đấu trong 10 năm qua, đây là nơi lý tưởng cho UFC. Cơ sở hạ tầng mà chúng tôi đang xây dụng sẽ là một trải nghiệm khó quên với bất kì ai. Tôi nóng lòng mang đến những trận đấu hấp dẫn từ đảo Yas,” Dana White chia sẻ.

Được biết, các sự kiện diễn ra ở “Đảo quyết đấu” sẽ không có sự tham dự của khán giả.

Vothuat.vn


Tin liên quan: